Phụ huynh Apax Leaders có nên chuyển nợ học phí thành hợp đồng vay?

20/02/2023 15:56 GMT+7

Luật sư cho rằng đề xuất chuyển nợ học phí thành hợp đồng vay của Apax Holdings, công ty mẹ của Apax Leaders, có bản chất giống cam kết hoàn học phí trước đó, và khuyên phụ huynh nên yêu cầu ký 2 loại hợp đồng 'để an toàn'.

Một biên bản cam kết hoàn phí "mới"

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên trưa 20.2, ông Đ.V.S (ngụ P.Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.HCM), đại diện cho hội phụ huynh tại các trung tâm Anh ngữ Apax Leaders đang chờ hoàn trả hơn 1,3 tỉ đồng học phí, cho hay ông biết thông tin Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings đề xuất sẽ chuyển nợ học phí thành hợp đồng vay, "nhưng đều qua báo đài chứ không được liên lạc chính thức".

Cụ thể về thông tin này, với những phụ huynh đã cho con em nghỉ học và muốn rút phí, Apax Holdings đề xuất sẽ chuyển thành các hợp đồng vay, có lãi suất như ngân hàng, dự kiến trả dần sau giai đoạn tái cấu trúc. Đơn vị này cũng chia sẻ đã đề xuất với một số ngân hàng để được hỗ trợ các phương án bảo lãnh thanh toán cho những phụ huynh có yêu cầu hoàn phí.

Phụ huynh Apax Leaders có nên chuyển nợ học phí thành hợp đồng vay? - Ảnh 1.

Một trung tâm Apax Leaders đã tạm ngưng hoạt động

Đ.N

"Tuy nhiên, cho đến hiện tại, tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc hoàn học phí từ phía Apax Leaders, bao gồm đề xuất chuyển nợ thành hợp đồng vay. Theo tôi, thực tế rất khó có thể chấp nhận chuyện này vì trước đây, phụ huynh đã có biên bản làm việc và cam kết đàng hoàng nhưng tới đúng ngày họ còn không trả lại học phí, thì còn ai dám cho vay nợ nữa", anh S. bức xúc, đồng thời nghi ngờ đây là một động thái mang tính chất "câu giờ". Theo ông S., các phụ huynh đã được cam kết hoàn học phí từ tháng 11.2022 nhưng đến hiện tại phía Apax Leaders vẫn chưa có động thái thanh toán, đồng thời cắt liên lạc

Liên quan đến vấn đề này, luật sư Huỳnh Quốc Nhân, Phó giám đốc Công ty luật TNHH Lập Phương, Đoàn luật sư TP.HCM, khẳng định việc chuyển nợ học phí thành hợp đồng vay là một giao dịch dân sự hợp pháp. Tuy nhiên, theo ông Nhân, bản chất giữa hợp đồng này không khác gì so với biên bản cam kết hoàn học phí mà trước đó phụ huynh từng ký với đại diện Trung tâm Apax hoặc lãnh đạo Apax Leaders.

Vay ngân hàng nộp học phí, phụ huynh khóc ròng khi Apax Leaders thất hứa

"Chúng đều được ký kết trên tinh thần tự nguyện thực hiện, tự do thỏa thuận giữa 2 bên, kể cả về mức lãi suất mong muốn. Nhìn chung, cả 2 đều là hợp đồng vay nhận nợ giữa phía Apax với phụ huynh. Điểm khác biệt duy nhất là biên bản mới này sẽ cam kết trả thêm lãi suất, trong khi biên bản cam kết hoàn phí trước đó thì không", luật sư Nhân lý giải, đồng thời nhìn nhận đây là một động thái để xoa dịu phụ huynh.

Phụ huynh Apax Leaders có nên chuyển nợ học phí thành hợp đồng vay? - Ảnh 2.

Theo luật sư, hợp đồng vay mà Apax Holdings đề xuất có bản chất giống biên bản cam kết hoàn học phí trước đó

NGỌC LONG

Hai lần dời hẹn hoàn học phí

Trả lời phóng viên Báo Thanh Niên hồi tháng 11.2022, ban lãnh đạo Apax cho biết sẽ hoàn thành tái cấu trúc vào tháng 3.2023, và sẽ bắt đầu hoàn học phí từ sau 31.3. Tuy nhiên, đến ngày 14.2, đơn vị này lại chia sẻ rằng chỉ 38/79 trung tâm Apax trên các tỉnh thành sẽ tái khai trương vào tháng 3 và đến tháng 6.2023, 20 cơ sở cuối cùng mới mở cửa trở lại.

Như vậy, thời điểm hoàn thành tái cấu trúc sẽ trễ hơn ít nhất 2 tháng so với dự kiến, đồng nghĩa với việc có khả năng đến tháng 6 hoặc sau đó, phụ huynh mới bắt đầu nhận được học phí hoàn trả từ Apax Leaders.

Phụ huynh cần lưu ý gì?

Ông Nhân lưu ý, nếu phía Apax tiếp tục có dấu hiệu không hoàn học phí thì phụ huynh có quyền nộp đơn khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền, cụ thể là tòa án nhân dân cấp quận nơi Apax Holdings đặt trụ sở theo giấy phép đăng ký kinh doanh, để yêu cầu thực hiện trách nhiệm đã cam kết. "Trước đó, phụ huynh cần biết công ty này có còn tài sản hay không để đảm bảo thi hành án, ở đây là hoàn trả học phí. Điều này có thể thực hiện thông qua nghiệp vụ của các tổ chức, cá nhân như luật sư", ông Nhân nói.

Hoặc, phụ huynh có thể làm đơn tố giác tội phạm gửi đến cơ quan cảnh sát điều tra có thẩm quyền để đề nghị xem xét, điều tra, khởi tố hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" hay "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điều 174, 175 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Phụ huynh Apax Leaders có nên chuyển nợ học phí thành hợp đồng vay? - Ảnh 3.

Luật sư Huỳnh Quốc Nhân cho rằng có 2 điều phụ huynh cần lưu ý trước khi thực hiện những hoạt động pháp lý

NVCC

"Nhưng vì chỉ có thể khởi tố hình sự với cá nhân, không thể 'bắt bỏ tù' pháp nhân (công ty Apax Holdings-PV), nên để an toàn và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, phụ huynh cần yêu cầu ký riêng 2 hợp đồng với Apax Holdings lẫn người đại diện pháp luật của công ty này", luật sư Nhân khuyến cáo. Theo thông tin tra cứu từ website của Tổng cục thuế, người đại diện pháp luật của Apax Holdings hiện là ông Nguyễn Ngọc Thủy, tức "Shark" Thủy.

Ông Nhân cũng cho biết, trước khi có thông tin chính thức về việc ngân hàng hỗ trợ bảo lãnh thanh toán cho Apax Holdings, phụ huynh cần lưu ý rằng ngân hàng hoàn toàn không có trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi gì liên quan đến giao dịch giữa công ty và phụ huynh.

"Có thể Apax Holdings đang kẹt nguồn tài chính vì hoạt động tái cấu trúc nên chưa thể thực hiện việc hoàn phí. Trong bối cảnh hiện tại, phụ huynh và công ty nên chốt một phương án có lợi cho cả 2 bên", luật sư Nhân nêu quan điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.