Phụ huynh đến trường phản đối chương trình VNEN

26/08/2016 08:01 GMT+7

Bà Ngô Thị Nguyệt, Phó trưởng phòng GD-ĐT TP.Vinh (Nghệ An), cho biết đã chỉ đạo Trường tiểu học Nguyễn Trãi (P.Quán Bàu) lấy ý kiến phụ huynh để quyết định có tiếp tục dạy học theo chương trình mô hình trường học mới (VNEN) hay không.

Theo bà Nguyệt, sáng 23.8, nhiều phụ huynh mang băng rôn đến Trường tiểu học Nguyễn Trãi, kiến nghị nhà trường dừng chương trình VNEN vì tư thế ngồi học không phù hợp, ảnh hưởng đến vai, cột sống của học sinh (HS); bài vở ở lớp ít, khiến HS phải đi học thêm bên ngoài...
Theo bà Nguyệt, từ năm học 2012 - 2013, tại TP.Vinh, Trường tiểu học Nguyễn Trãi và Trường tiểu học Hưng Dũng (P.Hưng Dũng) áp dụng chương trình VNEN. Theo đánh giá của giáo viên tham gia chương trình, giáo viên dạy vất vả hơn nhưng ưu điểm là HS hoạt động tích cực, tự tin hơn. Kiểm tra 2 môn tiếng Việt và toán ở khối lớp 5 vào cuối năm học vừa qua, điểm bình quân của HS 2 trường áp dụng VNEN cao hơn so với các trường khác. Bà Nguyệt cũng cho biết năm học 2016 - 2017, Phòng GD-ĐT TP.Vinh chỉ đạo các trường tiếp tục áp dụng những điểm tích cực của VNEN trên cơ sở điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thế Sơn, Trưởng phòng Giáo dục tiểu học Sở GD-ĐT Nghệ An, cho rằng phụ huynh lo lắng về chương trình VNEN là có cơ sở. Theo ông Sơn, một số trường ở thành phố đông HS, trên 35 HS/lớp nên việc áp dụng chương trình này có những hạn chế. Từ năm 2013, Nghệ An có 73 trường tiểu học áp dụng VNEN. Chủ trương của Sở là năm học 2016 - 2017 vẫn tiếp tục thực hiện chương trình VNEN ở các trường này, trên cơ sở điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện của từng trường, từng lớp. Các trường ngoài dự án cũng được nhân rộng theo hướng đổi mới tổ chức lớp học, phương pháp dạy học, sinh hoạt chuyên môn và huy động cộng đồng tham gia các hoạt động giáo dục.

“Đến thời điểm này, Sở đã tập huấn cho tất cả các hiệu trưởng trên địa bàn về các mô hình này và sắp tới sẽ tập huấn cho giáo viên. Tuy nhiên, chúng tôi không áp đặt các trường phải thực hiện, thậm chí phải lấy ý kiến phụ huynh trước khi thực hiện”, ông Sơn nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.