Phụ huynh muốn 'chia nhỏ' các khoản tiền trường để giảm gánh nặng

09/01/2023 14:31 GMT+7

Trong cuộc họp phụ huynh ngày 8.1 tại một trường THCS ở Q.Bình Tân (TP.HCM), đa số các bậc cha mẹ mong muốn nhà trường 'chia nhỏ' các khoản tiền trường để họ đóng dần, không cộng dồn và thu một lần vào mỗi đầu học kỳ.

Những bất lợi từ kênh thu hộ học phí

Nhìn vào phiếu báo thu tiền học kỳ 2, một phụ huynh ngồi cạnh tôi tên là N.T.D. (43 tuổi, tài xế chở hàng) giơ tay có ý kiến.

Vị phụ huynh cho hay kể từ khi nhà trường chuyển đổi hình thức đóng học phí từ trực tiếp sang trực tuyến, ông phải “đóng một cục” vì trên các ứng dụng thanh toán trực tuyến chỉ báo tổng số tiền phải đóng.

“Nếu bây giờ tôi đóng trước tiền ăn bán trú cho con thì trên ứng dụng có cập nhật số tiền đó không? Tôi thấy đây là khoản tiền cần đóng trước hơn”, ông D. nói. Tuy nhiên, ông D. không thể thanh toán trước một khoản, vì dữ liệu của các kênh thu hộ chỉ có thông tin học sinh và tổng số tiền cần đóng.

Hiện các trường có nhiều kênh thu hộ học phí. Phụ huynh có thể sử dụng ứng dụng (app) của ngân hàng, ví điện tử hoặc dùng tiền mặt đóng tại các cửa hàng tiện lợi có liên kết với Payoo. Hình thức thu học phí mới này tạo điều kiện thuận lợi cho việc thanh toán nhưng cũng gây bất lợi những phụ huynh không có điều kiện tài chính tốt hoặc chưa kịp chuẩn bị đủ số tiền cần có như ông D.

Nhiều phụ huynh muốn đóng các khoản tiền trường theo kiểu chia nhỏ thay vì tổng tiền (ảnh minh họa)

ĐÀO NGỌC THẠCH

Chia nhỏ khoản tiền, giảm gánh nặng

Ông D. và những phụ huynh khác mong muốn nhà trường tách riêng và đưa từng khoản lên dữ liệu của các ứng dụng, thay vì chỉ có tổng các khoản tiền cần đóng. Điều này sẽ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính đầu học kỳ hay đầu năm học cho phụ huynh, nhất là những gia đình đông con đi học.

Giáo viên chủ nhiệm cũng đã tiếp thu ý kiến phụ huynh về việc chia nhỏ số tiền để đóng dần, tránh cộng dồn vào đầu học kỳ.

Sau cuộc họp, tôi đã có cuộc trao đổi với cô chủ nhiệm Đ.M.N. Cô N. cho hay: “Các khoản tiền học trong phiếu báo thu tiền là đóng cho toàn bộ học kỳ, chỉ có tiền bán trú là thu theo tháng. Ngoài ra, với vấn đề gộp chung hay tách riêng các khoản tiền, nhà trường hiện vẫn giữ hình thức thu tiền trực tiếp, theo tháng nếu phụ huynh có nhu cầu”.

Như vậy, phụ huynh hoàn toàn có thể đóng học phí trực tiếp, dù ít nhiều bất tiện hơn so với hình thức trực tuyến, nhưng sẽ giúp phụ huynh chia nhỏ khoản tiền để đóng theo tháng thay vì một học kỳ.

Hôm nay (9.1), cô Đ.M.N báo lại với tôi rằng nhà trường đã tiếp thu ý kiến phụ huynh trong buổi họp. “Phụ huynh có thể liên hệ, tìm gặp cô thủ quỹ M.Y. qua số điện thoại mà giáo viên chủ nhiệm cung cấp trong nhóm Zalo của lớp. Cô Y. sẽ giúp phụ huynh cài đặt lại tài khoản trên các ứng dụng trực tuyến để thanh toán theo tháng”, cô N. nói.

Tôi cảm thấy nhẹ lòng bởi sau khi nhận được thông báo của giáo viên chủ nhiệm và mừng cho các phụ huynh khác. Tôi hiểu rằng phụ huynh xưa nay, đặc biệt là những gia đình không mấy dư giả về tài chính, đều như có một tảng đá nặng đè lên vai, mang tên “chuyện đóng tiền” mỗi lần đi họp cho con. Tất nhiên, cha mẹ luôn mong con cái được học tập và phát triển toàn diện, đồng thời họ cũng cố gắng thích ứng với thời đại chuyển đổi số, một trong số đó là đóng học phí trực tuyến.

Những thuận tiện mà chuyển đổi số mang lại đã quá dễ thấy, song vấn đề “nhân văn” cũng rất đáng được suy ngẫm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.