Phụ huynh vận động đóng tiền cho cô bảo mẫu, nhà trường yêu cầu dừng ngay

Thúy Hằng
Thúy Hằng
06/10/2024 18:40 GMT+7

Sáng nay, 6.10, một bạn đọc Báo Thanh Niên phản ánh trong lớp của con họ (lớp 1, một trường tiểu học tại TP.HCM) vận động đóng tiền cho cô bảo mẫu, thu mỗi người 70.000 đồng một tháng; một năm học là 665.000 đồng/học sinh, để trả tiền cho cô bảo mẫu mỗi tháng 3 triệu đồng.

Cụ thể, phụ huynh này phản ánh con của họ là học sinh lớp 1.3 tại Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, Q.7, TP.HCM. "Được biết trên địa bàn Q.7, mấy trường tiểu học khác không có khoản thu này, vậy mà lớp con tôi thu 70.000 đồng/tháng, một năm học là 665.000 đồng/một học sinh. Lớp 42 bạn, 1 tháng phải đóng tiền 3 triệu cho cô bảo mẫu như vậy là một năm học là gần 30 triệu để trả lương cho cô. Tại sao lương của cô bảo mẫu lại bắt phụ huynh trả tiền trong khi hàng tháng đều thu tiền phục vụ bán trú?", phụ huynh này ý kiến với Báo Thanh Niên.

Đi kèm phản ánh này là những hình ảnh tin nhắn trao đổi trong nhóm tập thể phụ huynh học sinh lớp 1.3, cùng với bảng "thu chi quỹ phụ huynh học sinh lớp 1.3" tính tới ngày 1.10.

Phụ huynh vận động đóng tiền cho cô bảo mẫu, nhà trường yêu cầu dừng ngay- Ảnh 1.

Bảng 'thu chi quỹ phụ huynh học sinh lớp 1/3'

ẢNH: PHỤ HUYNH HỌC SINH CUNG CẤP

Trong bảng thu chi này cho thấy ngoài các khoản chi để chăm lo trực tiếp cho cá nhân các em học sinh thì ngày 28.9.2024 quỹ trên đã chi 3 triệu đồng "chi cô bảo mẫu T9" và ngày 28.9.2024 cũng chi 3 triệu đồng cho "chi cô bảo mẫu T10".

Phụ huynh cũng cung cấp hình ảnh tin nhắn có phụ huynh trao đổi trong nhóm tập thể phụ huynh lớp 1.3 và đi đến thống nhất là phụ huynh trong lớp sẽ hỗ trợ thêm cho cô bảo mẫu mỗi tháng 3 triệu đồng.

Trường chỉ đạo dừng ngay vận động, hoàn trả tiền cho phụ huynh

Chiều nay, 6.10, tiếp nhận các phản ánh nêu trên từ PV Báo Thanh Niên, ông Tô Thanh Liêm, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, Q.7, cho biết đã lập tức cho kiểm tra, xác minh. Theo đó được biết việc triển khai vận động phụ huynh học sinh cùng đóng góp trả thêm tiền cho cô bảo mẫu là ban đại diện cha mẹ học sinh cùng phụ huynh trong lớp tự bàn nhau, mọi người muốn ủng hộ, đóng góp thêm tiền làm thêm giờ cho cô bảo mẫu. "Giáo viên chủ nhiệm không chủ trương khoản thu này, nhà trường cũng không chủ trương", ông Tô Thanh Liêm cho biết.

Đồng thời, ông Liêm khẳng định lương của các nhân viên bảo mẫu của các lớp đều được nhà trường chi trả theo hợp đồng lao động.

Ông Tô Thanh Liêm cho hay việc phụ huynh vận động tiền của phụ huynh trả tiền cho cô bảo mẫu là không đúng với Thông tư 55 của Bộ GD-ĐT về Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh, vi phạm Điều 10 về "Kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh".

Ông Liêm nhấn mạnh: "Từ trước đến nay, ban giám hiệu Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh không chỉ đạo, vận động phụ huynh đóng góp bất cứ khoản thu nào trái với quy định của Sở GD-ĐT, Phòng GD-ĐT. Tôi vừa yêu cầu ban đại diện cha mẹ học sinh của trường, ngay lập tức phải chỉ đạo ngay cho các trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp rằng lớp nào có vận động đóng góp tự nguyện từ phụ huynh học sinh để gửi thêm tiền làm ngoài giờ cho các cô bảo mẫu thì dừng ngay việc vận độnghoàn trả lại cho phụ huynh học sinh (nếu đã đóng)".

Phụ huynh vận động đóng tiền cho cô bảo mẫu, nhà trường yêu cầu dừng ngay- Ảnh 2.

Phụ huynh vận động đóng tiền cho cô bảo mẫu, nhà trường yêu cầu dừng ngay- Ảnh 3.

Các tin nhắn phụ huynh vận động, nêu ý kiến đóng 3 triệu đồng/tháng cho cô bảo mẫu trong nhóm lớp

ẢNH: PHỤ HUYNH HỌC SINH CUNG CẤP

"Ngay sáng mai, trong cuộc họp với các thầy cô giáo trong trường, tôi sẽ tiếp tục nhắc nhở các giáo viên chủ nhiệm các lớp để nhắc nhở các phụ huynh, quán triệt tinh thần chấp hành đầy đủ quy định Thông tư 16, Thông tư 55 của Bộ GD-ĐT, đề nghị các lớp tuân thủ. Cũng đề nghị ban đại diện cha mẹ học sinh từng lớp cũng phải tuân thủ các yêu cầu trong Thông tư 16, Thông tư 55, không vi phạm, không vận động phụ huynh đóng góp các khoản trái với quy định", ông Liêm, Hiệu trưởng nhà trường nói.

Q.7 chỉ đạo ngay tất cả các trường

Trả lời PV Báo Thanh Niên chiều 6.10, ông Đặng Nguyễn Thịnh, Trưởng phòng GD-ĐT Q.7, TP.HCM, khẳng định quan điểm của Phòng đã quán triệt từ trước đến nay với tất cả các cơ sở giáo dục, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục trong quận là tất cả các khoản thu chi phải đúng với Thông tư 55, Thông tư 16 của Bộ GD-ĐT.

"Bất cứ khoản nào thu không đúng phải hoàn trả hết cho phụ huynh. Ở phía quận, từ ngày 9.9.2024 chúng tôi đã ban hành văn bản đề nghị tất cả hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS phải nghiêm túc thực hiện đúng công tác thu chi. Sáng mai (7.10) trong cuộc họp giao ban hiệu trưởng các trường, tôi sẽ tiếp tục quán triệt, nhắc nhở, chấn chỉnh tất cả các trường, phải làm đúng, làm nghiêm các thông tư về điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh, về vận động tài trợ. Nếu đã có chỉ đạo hết rồi, mà đơn vị nào vẫn cố ý vi phạm thì hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm về công tác quản lý", ông Đặng Nguyễn Thịnh nói.

Theo khoản 4, Điều 10, Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh, thì: "Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện; Các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.