40% phụ nữ bị béo bụng
Ngày 17.1 vừa qua, tại TP.HCM, Hội Tim mạch học (TP.HCM), Hội Đái tháo đường và Nội tiết (TP.HCM) đã có buổi họp với giới bác sĩ để công bố 3 kết quả nghiên cứu của các nhà chuyên môn trên thế giới (trong đó có Việt Nam) về một số bệnh tật, trong số đó có kết quả nghiên cứu về béo bụng cho biết, phụ nữ bị béo phì ở phần bụng (eo) nhiều hơn nam giới. Theo đó, nghiên cứu có tên gọi là IDEA (International Day for the Evaluation of Abdominal Obesity) được thực hiện nghiêm ngặt tại 63 quốc gia (gồm: các nước Tây Bắc u, Nam u, Đông u, Nam Á, Đông Á...), với số bệnh nhân tham gia nghiên cứu tại mỗi nước phải trên 1.100 bệnh nhân, và phải trải dài trên cả nước, chứ không tập trung vào một thành phố lớn nào. Tổng số người bệnh tham gia nghiên cứu của 63 quốc gia là 168 ngàn người, ở độ tuổi từ 18-80 đến khám chữa bệnh ngẫu nhiên tại các cơ sở y tế. Riêng tại Việt Nam số bệnh nhân tham gia là 1.567 người, được thực hiện bởi 40 bác sĩ chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Theo bác sĩ Lê Thúy Tươi (Trưởng phòng khám béo phì của Viện Y Dược học dân tộc, TP.HCM), sở dĩ phụ nữ béo bụng nhiều hơn nam giới là vì, cơ bụng của phụ nữ lỏng lẻo (nhất là phụ nữ sau sanh đẻ) khiến mỡ dễ tích tục tại vùng bụng, nếu không có chế độ dinh dưỡng vận động hợp lý.
Mối nguy của béo bụng
|
Kết quả nghiên cứu cho thấy, mặc dù tỷ lệ thừa cân ở phái nam có cao hơn phái nữ (40% so với 30%), nhưng tỷ lệ béo phì ở nam thì thấp hơn (24% ở nam so với 27% ở nữ), đặc biệt béo phì bụng (eo) - một vị trí rất được chị em quan tâm thì, tỷ lệ phái nữ cao hơn nhiều so với nam giới (40% ở nữ, còn nam chỉ có 29%). |
Không chỉ về mặt thẩm mỹ, theo cảnh báo của các nhà chuyên môn tim mạch và nội tiết tại buổi họp hôm 17.1, thì béo ở vùng eo và béo cả tổng trạng có liên quan đến tỷ lệ mắc bệnh tim mạch và bệnh đái tháo đường, nhưng béo phì trung tâm có mối tương quan mạnh hơn, hai loại bệnh này còn được ghi nhận ở những người có tổng trạng gầy, nhưng béo vùng bụng. Béo phì bụng làm tăng nguy cơ mắc đái tháo đường týp 2, vì béo bụng làm tăng sự đề kháng insulin (một hoóc-môn có tác dụng làm điều hòa lượng đường máu của cơ thể). Những người béo vùng bụng sẽ có nguy cơ mắc bệnh tim do mạch vành và nguy cơ đái tháo đường týp 2 gấp 2 lần so với người không béo bụng. Béo bụng là yếu tố tiên lượng nhồi máu cơ tim tin cậy hơn chỉ số BMI (béo phì tính chung). Riêng ở nam giới, trước đây người ta cũng ghi nhận tình trạng béo bụng ở nam (thường gọi là "bụng bia") sẽ khiến các ông bị suy giảm đáng kể khả năng hoạt động tình dục, cũng như dễ bị hiếm muộn, vô sinh
Thanh Tùng
Bình luận (0)