Phu quân phó tổng thống Mỹ thoát hiểm trước đe dọa đánh bom

09/02/2022 10:00 GMT+7

Ông Doug Emhoff, phu quân của Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris , đã nhanh chóng được tháp tùng rời khỏi sự kiện tại một trường trung học ở Washington D.C sau khi nhà trường nhận được cảnh báo có bom hôm 8.2.

Thời điểm ông Doug Emhoff được sơ tán

reuters

Reuters hôm 9.2 cho biết vào thời điểm được yêu cầu sơ tán, ông Emhoff đang có mặt tại trường trung học Dunbar, tham dự sự kiện nhân kỷ niệm Tháng Lịch sử Người da màu ở Mỹ.

Trong vòng 5 phút sau khi ông Emhoff đến nhà bảo tàng của trường, một Mật vụ tiếp cận ông và nói nhanh “chúng ta cần phải rời đi”. Chồng của bà Harris cấp tốc được đưa khỏi trường.

Cùng lúc, các giáo viên và học sinh được yêu cầu rời khỏi khuôn viên trường học.

Ông Enrique Gutierrez, người phát ngôn Học khu Washington D.C, thông báo trường đã nhận được lời đe dọa đánh bom. Vẫn chưa rõ vụ việc có liên quan đến chuyến thăm trường của ông Emhoff hoặc sự kiện Tháng Lịch sử Người da màu hay không.

Còn bà Katie Peters, người phát ngôn của ông Emhoff, nói rằng trường đã báo động cho Mật vụ Mỹ về nguy cơ an ninh vào thời điểm ông đang có mặt tại trường.

“Ông Emhoff hiện an toàn và trường học được sơ tán”, theo bà Peters chia sẻ trên Twitter.

Mật vụ Mỹ không đưa ra nhận xét về sự kiện này. Chưa có thông tin xác nhận về cảnh báo bom.

Ông Biden lại gọi nhầm bà Harris là tổng thống
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.