Phú Quốc đón liên tiếp 3 chuyến bay với hơn 600 khách quốc tế

25/10/2023 20:45 GMT+7

Từ ngày 23 đến 25.10, TP.Phú Quốc (Kiên Giang) đón 3 chuyến bay quốc tế với hơn 600 du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Chuyến bay từ thủ đô Almaty - Kazakhstan hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sáng 23.10, đưa 210 du khách Kazakhstan đến khám phá đảo ngọc. Sự kiện đánh dấu sự phục hồi đường bay Almaty - Phú Quốc sau 1 năm gián đoạn.

Phú Quốc liên tục đón 3 đoàn khách quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng - Ảnh 1.

Ông Đoàn Văn Tiến, Phó chủ tịch UBND TP.Phú Quốc, tặng hoa chào đón du khách trên chuyến bay chiều 25.10

HOÀNG TRUNG

Tiếp đó, trong 2 ngày 24 và 25.10, thêm 2 chuyến bay quá cảnh ở Taraz đưa 427 du khách Nga đến Phú Quốc. Đây là những chuyến bay đầu tiên kết nối lại đường bay đón khách Đông Âu đến Phú Quốc trong hơn 1 năm qua.

Các chuyến bay đều do hãng bay SCAT Airlines khai thác. Vinpearl và các đối tác chiến lược cùng phối hợp xúc tiến và thiết kế hành trình trải nghiệm của du khách tại Phú Quốc trong thời gian 6 ngày 5 đêm. Hầu hết du khách đều chọn dịch vụ lưu trú tại các khu resort của Vinpearl - thuộc siêu quần thể Phú Quốc United Center.

Phú Quốc liên tục đón 3 đoàn khách quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng - Ảnh 2.

Chuyến bay của hãng hàng không SCAT đáp xuống sân bay quốc tế Phú Quốc chiều 25.10

HOÀNG TRUNG

Bên cạnh đó, du khách sẽ được tận hưởng kỳ nghỉ nhiệt đới trong mùa đẹp nhất năm của đảo ngọc với thiên nhiên tuyệt đẹp, bãi biển hoang sơ và cảnh quan quyến rũ lòng người... Ẩm thực biển tươi ngon được chế biến theo hương vị đặc trưng của người bản xứ cũng sẽ là điểm nhấn đặc biệt cho hành trình khám phá Phú Quốc.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2023, SCAT Airlines sẽ liên tiếp vận hành 6 chuyến bay/tuần cho 3 chặng bay; trong đó có 2 chặng quá cảnh tại Taraz và từ 1 chặng từ thủ đô Almaty - Kazakhstan đến Phú Quốc.

Phú Quốc liên tục đón 3 đoàn khách quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng - Ảnh 3.

Ngay sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh, du khách đến quầy đổi tiền

HOÀNG TRUNG

Tham gia đoàn lãnh đạo đón khách du lịch trên chuyến bay quốc tế đến Phú Quốc chiều 25.10, bà Quảng Xuân Lụa, Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch tỉnh Kiên Giang, cho biết thời gian qua trung tâm đã cùng các doanh nghiệp đi xúc tiến ở thị trường nước ngoài.

Theo bà Lụa, hiện các doanh nghiệp và các hãng hàng không đã xây dựng chương trình kích cầu du lịch, kết nối cảng hàng không và các đơn vị cung ứng dịch vụ xây dựng các gói sản phẩm du lịch trọn gói (giá vé máy bay, dịch vụ ăn nghỉ...) để du khách an tâm về vấn đề giá cả dịch vụ. Phía trung tâm cũng đã kêu gọi các đơn vị cung ứng dịch vụ phải làm mới sản phẩm của mình, tạo hình ảnh đẹp trong lòng du khách khi đến Phú Quốc.

Về phía địa phương, ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP.Phú Quốc, cho biết lượng khách du lịch đến Phú Quốc trong thời gian qua không đạt như kỳ vọng. Trước tình hình đó, lãnh đạo địa phương đã chỉ đạo các cơ quan ban ngành liên quan cùng các doanh nghiệp tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh công tác truyền thông quảng bá, tăng cường công tác kiểm soát giá cả dịch vụ...

"Các cơ sở kinh doanh đã có nhiều chính sách giảm giá dịch vụ, Phú Quốc còn có hệ thống xe buýt điện miễn phí đưa khách từ sân bay đến các khu du lịch", ông Hưng nói và cho biết thêm đầu tháng 11 tới, trung bình mỗi ngày Phú Quốc sẽ đón 10 chuyến bay quốc tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.