Phú Quốc: Người dân thích thú du xuân bên linh vật mèo rô bốt

20/01/2023 16:34 GMT+7

Dù tất bật dọn dẹp nhà cửa để đón tết nhưng nhiều người dân Phú Quốc (Kiên Giang) vẫn tranh thủ đến công viên Bạch Đằng chụp ảnh check-in bên những cụm hoa xuân, đặc biệt là chú mèo rô bốt.

Cụm hoa xuân “Tết sum vầy” thu hút người dân

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tại TP.Phú Quốc (Kiên Giang), cụm hoa xuân với chủ đề “Tết sum vầy” được bố trí ở công viên Bạch Đằng, nằm bên cạnh cửa biển Dương Đông. Cụm hoa gồm nhiều tiểu cảnh hòa quyện với nhau khiến nơi đây trở thành điểm đến đáng chú ý nhất trong những ngày xuân.

Một gia đình chụp ảnh check-in ở cụm hoa xuân trên công viên Bạch Đằng

HOÀNG TRUNG

Khu vực trung tâm của cụm hoa được bố trí một chiếc tàu đánh cá có mũi hướng vào bên trong cửa sông mà theo lãnh đạo địa phương nó có ý nghĩa là sau khi dịch Covid-19 cơ bản được kiềm chế, các đoàn tàu đánh cá đã ra khơi và khi trên tàu đã đầy ắp cá tôm. Những ngư dân đã trở về vui tết sum vầy cùng gia đình, cùng sum họp bên nồi bánh chưng, bánh tét và dưa hấu.

Cũng tại khu trung tâm, có một gia đình mèo gồm 4 thành viên, mèo cha và mèo mẹ trong trang phục truyền thống, trên vai mèo cha còn vác một tay lưới như vừa kết thúc một chuyến ra khơi, trên vai mèo mẹ là một gánh hoa về nhà trang trí tết.

Đặc biệt, mèo anh trong trang phục một doanh nhân thành đạt, còn mèo em vẫn đang tiếp tục học hành. Cả gia đình mèo tượng trưng cho nhiều thế hệ cùng nhau phát triển vươn lên của Phú Quốc, với niềm tin vào một tương lai tươi sáng với hình tượng là một chiếc cầu vồng bảy sắc lấp lánh phía bên trên.

Em bé thích thú chụp ảnh cùng chú mèo rô bốt

HOÀNG TRUNG

Cách đó không xa là một chú mèo linh vật được thiết kế như rô bốt, cao chừng 4 m. Theo ông Phạm Văn Nghiệp, Phó chủ tịch UBND TP.Phú Quốc, chú mèo rô bốt này tượng trưng cho một năm phấn đấu không ngừng của Phú Quốc về thực hiện số hóa trong quản lý và phát triển kinh tế, chính quyền số, xã hội số…

Ngoài ra, cụm hoa còn có những tiểu cảnh sóng biển, ngọc trai, những nét đặc trưng của cuộc sống người dân ở đảo.

Cụm hoa trung tâm mang nhiều ý nghĩa trong dịp năm mới

HOÀNG TRUNG

Trò chuyện với chúng tôi, anh Lê Minh Tâm (ngụ ấp Bãi Bổn, xã Hàm Ninh), cho biết anh cùng vợ con từ Hà Nội ra Phú Quốc sinh sống được 10 năm. Ngày 30 tết này, anh cùng vợ con về Hà Nội để ăn tết cùng gia đình. “Mai gia đình tôi bay về Hà Nội, nay tranh thủ chạy lên Dương Đông du xuân để có thể xem như tết này chúng tôi ăn tết 2 nơi. Cụm hoa Phú Quốc năm nay hoành tráng hơn nhiều so với những năm trước, có thể cho thấy năm nay Phú Quốc phát triển tốt”, anh Tâm nói.

Háo hức chờ đón màn pháo hoa đón giao thừa

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại khu vực sân bay Phú Quốc cũ, những người tổ chức chương trình văn nghệ đón giao thừa đang tất bật hoàn thiện những công đoạn cuối cùng cho đêm diễn nghệ thuật giao thừa chào đón năm mới.

Sân khấu cho đêm giao thừa đang được khẩn trương hoàn thiện

HOÀNG TRUNG

Một sân khấu lớn với dàn âm thanh hiện đại được lắp đặt ở một khoảng đất rộng, vốn là sân đậu máy bay khi sân bay này còn hoạt động.

Theo kịch bản, chương trình bắt đầu lúc 19 giờ 30 ngày 21.1 (30 Tết), với sự sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Đan Trường, Ưng Hoàng Phúc, nhóm Mây Trắng, Hồ Việt Trung, Quốc Đại…

Ngay sau khi kết thúc chương trình văn nghệ, khoảng 21 giờ 30 phút, TP.Phú Quốc sẽ bắn pháo hoa nổ kéo dài hơn 20 phút chào đón năm mới.

Chiêm ngưỡng những linh vật mèo bằng gốm xưa hiếm có tại Đắk Lắk
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.