Phú Quốc: Tìm người xây tường rào trên khu đất có 79 căn biệt thự trái phép

25/10/2022 19:26 GMT+7

UBND xã Dương Tơ (TP.Phú Quốc, Kiên Giang ) phát thông báo tìm người xây dựng các đoạn tường rào và đường bê tông trên khu đất có 79 căn biệt thự xây dựng trái phép.

Ngày 25.10, tin từ UBND xã Dương Tơ (TP.Phú Quốc, Kiên Giang) cho biết, ông Huỳnh Viễn Phước, Phó chủ tịch UBND xã này, vừa ký thông báo tìm người xây dựng các đoạn tường rào và đường bê tông trên khu đất 19 ha có 79 căn biệt thự xây dựng trái phép.

Tường rào và đường bê tông xây dựng trái phép trên khu đất do xã Dương Tơ quản lý

HOÀNG TRUNG

Theo thông báo, khu đất gần 19 ha ở ấp Đường Bào, hiện có tổ chức/cá nhân/hộ gia đình xây dựng tường rào gạch cao bình quân 1,2 m theo hình thức phân lô. Ngoài ra còn đổ 7 đoạn đường bê tông.

Lãnh đạo xã Dương Tơ xác định, toàn bộ công trình nói trên xây dựng trên đất do UBND xã quản lý. Trong thời hạn hết ngày 26.10, nếu không có tổ chức, cá nhân nào thắc mắc, chính quyền xã Dương Tơ sẽ xử lý theo quy định.

Đại diện chính quyền xã Dương Tơ cho hay, trước khi phát thông báo lần này, đã có 56 tổ chức, cá nhân xuất trình giấy tờ mua bán nhà đất liên quan đến 79 căn biệt thự xây dựng trái phép. Tất cả đều là giấy tay, không có cơ sở pháp lý theo quy định.

Xem nhanh 20h ngày 25.10: Long đong biệt thự bà Trương Mỹ Lan | Siêu xe ông Trịnh Văn Quyết hạ giá

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, hiện tại, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đang tập trung xử lý các vụ phá rừng lấn đất, xâm phạm khu bảo tồn biển, xây dựng trái phép trên đảo Phú Quốc. Nổi cộm trong đó là khu đất 19 ha nói trên, công trình khách sạn 12 tầng, 18 bungalow ở xã Hàm Ninh…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.