Phụ thuộc Trung Quốc, Lâm Đồng có nguy cơ thiếu trứng giống tằm

31/12/2021 09:40 GMT+7

Dự báo nguồn trứng giống tằm sẽ khan hiếm trong thời gian tới, nhất là trước và sau Tết Nguyên đán 15 ngày.

Sở NN-PTNT Lâm Đồng vừa có văn bản gửi Hiệp hội Dâu tằm tơ và UBND các huyện, thành phố trong tỉnh đề nghị chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp kịp thời thông báo đến các hộ dân sản xuất dâu tằm chủ động chăm sóc vườn dâu trong thời gian đứt gãy chuỗi cung ứng trứng giống tằm nhập khẩu từ Trung Quốc, hiện nay dự báo không đảm bảo chất lượng do quá trình vận chuyển gặp khó khăn.

Sở NN-PTNT Lâm Đồng cũng chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi, thú y và thủy sản phối hợp Hiệp hội Dâu tằm tơ, các tổ chức nhập trứng giống tằm tiếp tục tìm kiếm các nguồn trứng giống đảm bảo chất lượng để nhập thay thế trong thời gian tới.

Ngành dâu tằm tơ Lâm Đồng gặp nhiều khó khăn do phụ thuộc nguồn trứng giống tằm từ Trung Quốc

Gia Bình

Lâm Đồng có diện tích trồng dâu 9.440 ha, sản lượng kén đạt khoảng 13.151 tấn/năm. Toàn tỉnh hiện có khoảng 200 cơ sở nuôi tằm con tập trung, nhu cầu trứng giống khoảng 330.000 - 350.000 hộp/năm. Hiện có khoảng 10 tổ chức, cá nhân nhập khẩu trứng giống tằm từ Trung Quốc theo đường tiểu ngạch. Dự báo nguồn trứng giống tằm sẽ khan hiếm trong thời gian tới, nhất là trước và sau Tết Nguyên đán 15 ngày.

Ông Đặng Vĩnh Thọ, Chủ tịch Hiệp hội Dâu tằm tơ Việt Nam, cho biết do phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn trứng giống tằm từ Trung Quốc nên hiện ngành dâu tằm tơ đang gặp rất nhiều khó khăn. Hiệp hội cũng đã báo cáo kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng, Bộ NN-PTNT để có giải pháp tháo gỡ, giúp các doanh nghiệp được nhập khẩu chính ngạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.