'Phù thuỷ trắng' Philippe Troussier đang rất gần đội tuyển Việt Nam?

06/02/2023 21:00 GMT+7

HLV người Pháp - Philippe Troussier có thể đang ở rất gần 'chiếc ghế' HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam.

Sau khi HLV Park Hang-seo nói lời chia tay với đội tuyển Việt Nam sau AFF Cup 2022, danh tính người kế nhiệm luôn là chủ đề nhận được sự quan tâm rất lớn. Trong thời gian gần đây, truyền thông Việt Nam đã râm ran thông tin cựu HLV đội tuyển U.19 Việt Nam sẽ dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Và cho đến lúc này, những dự đoán rằng "Phù thủy trắng" sẽ thay thế HLV Park Hang-seo nhiều khả năng sẽ trở thành sự thật. 

Có thể nói, đây là tin vui đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm dày dặn của HLV Philippe Troussier là điều không cần phải bàn cãi. Trên thực tế, ông Troussier không còn xa lạ gì với người hâm mộ. Trước đây, ông từng làm Giám đốc kỹ thuật ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF (từ cuối năm 2018). Sau đó, vị HLV sinh năm 1955 từng dẫn dắt U.19 Việt Nam (giai đoạn từ 2019 đến 2021).

Ông chắc chắn đã am hiểu và từng ấp ủ nhiều kế hoạch dài hạn với bóng đá Việt Nam nhưng chưa thể thực hiện. Chính vì vậy, vị HLV người Pháp được cho là rất phù hợp để dẫn dắt đội tuyển Việt Nam vào lúc này, với mục tiêu lớn hơn trong tương lai gần, đặc biệt là đấu trường World Cup.

'Phù thuỷ trắng' Philippe Troussier đang rất gần đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Philippe Troussier am hiểu về bóng đá Việt Nam

KHẢ HÒA

HLV Troussier vốn đã quá quen với bầu không khí của giải đấu lớn nhất hành tinh. Chính vị HLV 68 tuổi đã đặt nền tảng để đội tuyển Nhật Bản tiến sâu đến vòng 16 đội tại World Cup 2002. Đây được xem là chiến tích lịch sử của bóng đá xứ sở hoa anh đào trong lần đầu tiên được tham dự cúp thế giới. Trước đó, ông cũng từng dẫn dắt đội tuyển Nam Phi tại World Cup 1998.

HLV Philippe Troussier là cái tên hội tụ đầy đủ các yếu tố để có thể trở thành người kế nhiệm của ông Park Hang-seo. Vị HLV người Pháp có đẳng cấp, biết rõ về sự khắc nghiệt của các giải đấu lớn và đặc biệt là hiểu về bóng đá Việt Nam khi đã có thời gian dài làm việc tại đây.

Tuy nhiên, áp lực dành cho HLV Troussier là không nhỏ khi ông Park đã quá thành công với bóng đá Việt Nam. Dưới thời của HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam vào đến vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, vô địch AFF Cup 2018, thuộc tốp 8 đội mạnh nhất châu Á 2019. Còn với U.23 Việt Nam, vị HLV người Hàn Quốc từng giúp đội lập chiến tích giành vị trí á quân giải U.23 châu Á 2018, vô địch SEA Games 2 lần liên tiếp (2019 và 2021).

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã xác định sẽ mời một HLV giỏi hơn ông Park và trả lương cao xứng đáng. Trong hợp đồng gần nhất, ông Park nhận mức lương khoảng 1 tỉ đồng từ VFF khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. HLV Philippe Troussier chắc chắn sẽ hưởng lương cao hơn mức này. Chính vì vậy, vị HLV người Pháp bắt buộc phải vượt qua những gì mà ông Park đã làm được với bóng đá Việt Nam.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.