Phú Yên: Ăn nhậu rồi gây chuyện, dùng rựa chém người, lãnh án tù

18/07/2023 21:52 GMT+7

Sau khi ăn nhậu rồi cầm rựa đi kiếm người để đánh nhau, Nguyễn Quang Ngọc bị TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt 6 năm tù và Lê Hữu Thống bị tuyên phạt 2 năm tù về tội giết người.

Ngày 18.7, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Ngọc (22 tuổi, ở P.6, TP.Tuy Hòa) 6 năm tù và bị cáo Lê Hữu Thống (17 tuổi, ở xã Hòa An, H.Phú Hòa, cùng tỉnh Phú Yên) 2 năm tù, cùng về tội giết người.

Phú Yên: Lãnh án tù do ăn nhậu rồi gây chuyện, dùng rựa chém người - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Quang Ngọc và Lê Hữu Thống tại tòa

THẾ MINH

Theo cáo trạng, tối 22.8.2022, Ngọc, Thống và Dương Văn Phúc đang ăn nhậu trước nhà Ngọc thì nhìn thấy anh Vương Đại Nhất điều khiển xe máy đi ngang qua, đến trước nhà anh Phan Văn Thắng (ở gần nhà Ngọc). Do nghi ngờ những vụ mất trộm trong xóm liên quan đến những người tụ tập ở nhà anh Thắng nên Ngọc nói lớn "Ơ, thằng kia đứng lại !" nhưng anh Nhất tiếp tục đi vào nhà anh Thắng.

Nguyễn Quang Ngọc đi qua nhà anh Thắng gọi anh Nhất ra nói chuyện thì bị vợ của anh Thắng đuổi ra, không cho vào. Ngọc không nghe mà tiếp tục xông vào nhà, chạy lên gác chỗ anh Nhất đang trốn rồi dùng tay đánh nhiều lần trúng vào mặt và mắt phải làm anh Nhất ngã vào vách tường. Nhờ vợ chồng anh Thắng can ngăn, anh Nhất chạy ra đường trốn.

Ngọc đi về, ngồi trước cửa nhà và nói Phúc đi tìm người gọi anh Nhất ra nói chuyện. Một lúc sau, Phúc về nói với Ngọc là anh Nhất gọi người đến đánh lại.

Ngọc nói Thống điều khiển xe máy chở mình và cầm theo 1 cái rựa để đi tìm đánh nhóm của Nhất. Đến khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, Thống điều khiển xe chở Ngọc quay về gần nhà thì thấy anh Võ Văn Đoan điều khiển xe máy có đặc điểm giống với xe của anh Nhất nên nghĩ anh Nhất tìm mình để đánh lại.

Khi đi gần đến chỗ anh Đoan, Ngọc nói lớn "Đi đâu mày ?". Lúc đi ngang qua xe anh Đoan, Ngọc cầm rựa chém 1 nhát từ trên xuống trúng vào vùng cổ phía sau của anh Đoan gây ra vết thương dài 12 cm.

Anh Đoan sờ tay lên cổ thấy bị chảy nhiều máu nên điều khiển xe máy về nhà, được gia đình đưa đi cấp cứu, điều trị thương tích kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Kết luận giám pháp y xác định anh Đoan bị thương tích 6%.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 18.7

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.