Phú Yên: Khởi công xây dựng Bệnh viện Sản - Nhi quy mô 400 giường

Đức Huy
Đức Huy
31/03/2023 09:56 GMT+7

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Phú Yên được đầu tư xây dựng ở địa điểm mới, tổng mức đầu tư hơn 753 tỉ đồng, quy mô 400 giường bệnh.

Sáng 31.3, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên tổ chức lễ khởi công xây dựng Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Phú Yên

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 753 tỉ đồng từ vốn ngân sách Trung ương và tỉnh, do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên làm chủ đầu tư.

Phú Yên: Khởi công xây dựng Bệnh viện Sản - Nhi - Ảnh 1.

Lễ khởi công xây dựng Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Phú Yên

ĐỨC HUY

Mục tiêu của dự án là đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị, hoàn thiện Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Phú Yên có quy mô 400 giường bệnh với trang thiết bị y tế đồng bộ, nhằm giảm tình trạng quá tải, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chuyên khoa sản - nhi của người dân, nâng cao việc chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn và khu vực.

Địa điểm xây dựng Bệnh viện Sản - Nhi mới có diện tích hơn 2,19 ha trên đường An Dương Vương, P.9, TP.Tuy Hòa (Phú Yên).

Phú Yên: Khởi công xây dựng Bệnh viện Sản - Nhi qui mô 400 giường bệnh - Ảnh 2.

Phối cảnh Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Phú Yên

ĐỨC HUY

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Đào Mỹ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết dự án Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Phú Yên có ý nghĩa quan trọng trong phục vụ khám chữa bệnh chuyên khoa sản - nhi, đáp ứng mong mỏi của nhân dân, trong khi bệnh viện cũ (trên đường Trần Hưng Đạo, P.6, TP.Tuy Hòa) đã xuống cấp nghiêm trọng.

"Dự án xây dựng Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Phú Yên mới còn góp phần xây dựng TP.Tuy Hòa khang trang, sạch đẹp hơn, từng bước đạt tiêu chí đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh", ông Mỹ nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.