Phú Yên: Phát hiện 3 cá thể voọc chà vá chân xám ở ngoại ô Tuy Hòa

Đức Huy
Đức Huy
10/02/2023 13:36 GMT+7

Cơ quan chức năng phát hiện 3 cá thể voọc chà vá chân xám tại khu vực ngoại ô TP.Tuy Hòa (Phú Yên) nên đã vận động, tuyên truyền người dân bảo vệ loại động vật quý hiếm này.

Sáng 10.2, Hạt Kiểm lâm TP.Tuy Hòa (Phú Yên) phối hợp cùng chính quyền thôn Cẩm Tú (xã Hòa Kiến, TP.Tuy Hòa ) và nhiều người dân có mặt tại khu vực gần chùa Quang Sơn để theo dõi hoạt động của các cá thể được xác định là voọc chà vá chân xám.

Phú Yên: Phát hiện 3 cá thể voọc chà vá chân xám  - Ảnh 1.

Voọc chà vá chân xám di chuyển trên cây xoài trong vườn nhà của người dân sinh sống gần chùa Quang Sơn

NHẬT HUY

Theo ông Lê Văn Thành, người dân sống gần chùa Quang Sơn, cách đây gần một tháng, khu vực này xuất hiện 3 cá thể giống khỉ, nhưng có đuôi dài, lưng và bụng có lông màu trắng lẫn đen; lông gần miệng và hai bên má màu trắng, nặng tầm 7 - 20 kg. Các cá thể này di chuyển trên cành cây vào buổi sáng đến cuối buổi chiều thì di chuyển vào các cây và bụi lớn gần nhà.

Ông Thành cho biết thêm, khu vực này thường xuyên xuất hiện khỉ từ trên núi xuống, nhưng các cá thể mà ông thấy lần đầu xuất hiện tại đây, lại không giống khỉ thường và không phá cây cối, hoa màu. Các cá thể này chỉ ở trên các cành cây, thi thoảng di chuyển đến các cây xung quanh chùa Quang Sơn và khá thân thiện.

Ông Lê Thanh Tùng, Trưởng thôn Cẩm Tú, cho biết sau khi được người dân thông báo, đã báo cáo cho UBND xã Hòa Kiến và Hạt Kiểm lâm TP.Tuy Hòa. Cơ quan chức năng xác định 3 cá thể này là voọc chà vá chân xám thuộc nhóm động vật nguy cấp, quý hiếm nên đã vận động, tuyên truyền người dân không xâm hại, xua đuổi và đã lên kế hoạch bảo vệ.

Phú Yên: Phát hiện 3 cá thể voọc chà vá chân xám  - Ảnh 2.

Một cá thể voọc chà vá chân xám trên cây dừa của người dân

NHẬT HUY

Trước đó, ngày 9.2, Chi cục Kiểm lâm Phú Yên phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm TP.Tuy Hòa và UBND xã Hòa Kiến kiểm tra thông tin động vật rừng cư trú ở khu vực chùa Quang Sơn. Qua kiểm tra, xác định cá thể lạ là voọc chà vá chân xám (tên khoa học Pygathrix cinerea). Đây là động vật nguy cấp, quý, hiếm, thuộc nhóm IB, theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22.1.2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Sở NN-PTNT tỉnh Phú Yên đã có văn bản đề nghị Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo Hạt Kiểm lâm TP.Tuy Hòa phối hợp các ngành, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, bảo vệ voọc chà vá chân xám theo đúng quy định. Trường hợp voọc chà vá chân xám vào chùa, nhà dân phá thì có biện pháp xua đuổi, hạn chế gây tổn thương; đồng thời theo dõi, nắm bắt thông tin tình hình di chuyển của các cá thể voọc chà vá chân xám để có biện pháp quản lý, bảo vệ theo đúng quy định.

Theo đánh giá của Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet), tại tỉnh Phú Yên, nơi được nhận diện có tiềm năng cao về phân bổ loài voọc chà vá chân xám là khu vực rừng phòng hộ H.Đồng Xuân. Tuy nhiên, việc voọc chà vá chân xám lần đầu tiên xuất hiện tại khu vực ngoại ô TP.Tuy Hòa là điều cần nghiên cứu.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.