Phú Yên: Sản phụ nhiễm Covid-19 tử vong sau sinh, bé sinh non được cứu sống

04/03/2022 13:00 GMT+7

Một sản phụ ở Phú Yên nhiễm Covid-19 đã sinh non bé 31 tuần tuổi trong tình trạng suy hô hấp nặng. Sau 20 ngày điều trị, bé đã ổn định sức khỏe , xuất viện. Người mẹ đã tử vong sau sinh.

Ngày 4.3, bác sĩ Phạm Văn Minh, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên, cho biết, sau gần 20 ngày được điều trị tích cực, bé sinh non 31 tuần tuổi, từng suy hô hấp nặng, đã ổn định sức khỏe, xuất viện vào sáng 3.3.

Bé sinh non 31 tuần tuổi đã hồi phục sức khỏe, xuất viện

YÊN LAN

Theo bác sĩ Minh, bé này là con của một thai phụ mắc Covid-19 ở H.Đồng Xuân (Phú Yên). Thai phụ vào Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên trong tình trạng viêm phổi do mắc Covid-19. Vài ngày sau, bệnh diễn biến nặng nên thai phụ được chuyển đến khu cách ly điều trị Covid-19, Bệnh viện đa khoa Phú Yên. Covid-19 gây biến chứng khiến thai phụ nguy kịch, khi đó thai nhi 31 tuần tuổi.

Bệnh viện đa khoa Phú Yên và Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên đã hội chẩn, quyết định mổ lấy thai. Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên cử ê kíp phẫu thuật - gây mê, hồi sức sơ sinh và nữ hộ sinh có kinh nghiệm đến Bệnh viện đa khoa Phú Yên, phối hợp thực hiện ca mổ lấy thai cấp cứu vào chiều 13.2. Bé sơ sinh được đưa đến Khoa Sơ sinh và hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên, còn sản phụ điều trị tại khu cách ly, Bệnh viện đa khoa Phú Yên. Sau đó, sản phụ tiếp tục diễn biến nặng, bị suy đa tạng và tử vong vào ngày 17.2.

Cấp cứu bé sơ sinh khi mới vừa chào đời

YÊN LAN

Bác sĩ Đặng Văn Phát, Trưởng khoa Sơ sinh và hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên, cho biết, lúc chào đời, em bé bị suy hô hấp nhưng sau khi được hồi sức tại phòng mổ, bé khóc được và tự thở được. Tại khoa Sơ sinh và hồi sức sơ sinh, bệnh nhi được chẩn đoán suy hô hấp/sơ sinh non yếu và được điều trị tích cực, hỗ trợ hô hấp thông khí áp lực dương liên tục (nCPAP).

Còn quá sớm để coi Covid-19 là bệnh cúm mùa

Tuy nhiên đến trưa hôm sau, tình trạng suy hô hấp của bé nặng dần và có dấu hiệu của bệnh màng trong - một trong những bệnh lý gây suy hô hấp cấp phổ biến thường gặp ở nhóm trẻ sinh non. Bệnh màng trong có nguyên nhân từ sự phát triển chưa hoàn chỉnh của đường hô hấp do sự thiếu hụt surfactant, làm phổi dễ bị xẹp. Trước đó, bác sĩ đã tiên lượng và cho thai phụ dùng thuốc giúp phổi thai nhi trưởng thành nhanh hơn.

Bệnh nhi đã được điều trị tích cực: đặt nội khí quản để bơm surfactant vào phổi, giúp phế nang không xẹp và thở máy xâm lấn. Bệnh nhi thở máy liên tục trong 6 ngày, sau đó tình trạng cải thiện dần và được cai máy, tập bú… Đến nay, sức khỏe của bé đã ổn định, thở bình thường, bú được.

“Chúng tôi rất vui mừng vì đã nỗ lực hết mình để điều trị và đã điều trị tốt cho cháu. Sở Y tế Phú Yên rất quan tâm, động viên chúng tôi cố gắng cứu cháu bé, giảm nỗi đau, mất mát của gia đình”, bác sĩ Phát chia sẻ.

Trong ngày bé sinh non xuất viện, bà Đ.T.T.T (bà nội của bé), nghẹn ngào: “Sau khi mẹ cháu mất do Covid-19, cháu đã được các bác sĩ cứu sống. Gia đình nội ngoại hai bên chúng tôi rất cảm ơn các y bác sĩ”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.