Phú Yên: Tạm giữ hình sự 4 người cá độ bóng đá qua mạng internet

Đức Huy
Đức Huy
27/12/2022 12:29 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tạm giữ hình sự 4 nghi phạm cá độ bóng đá qua mạng internet.

Ngày 27.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã ra lệnh tạm giữ hình sự 4 nghi phạm, đang làm rõ hành vi của 4 người khác, liên quan đến đường dây cá độ bóng đá qua mạng.

4 nghi phạm bị tạm giữ hình sự gồm: Trần Ngọc Khanh (35 tuổi), Nguyễn Huỳnh Đức (33 tuổi, cùng ở P.5, Q.Phú Nhuận), Nguyễn Ngọc Cường (36 tuổi, ở P.3, Q.Tân Bình, cùng TP.HCM), Trần Minh Đạt (37 tuổi, ở P.9, TP.Tuy Hòa, Phú Yên).

Từ trái qua: Cường, Khanh, Đức, Đạt

công an phú yên cung cấp

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên đã phát hiện đường dây liên tỉnh tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet do Trần Minh Đạt cầm đầu.

Ngày 15.11, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên quyết định xác lập chuyên án do Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên làm trưởng ban, tổ chức triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet hoạt động liên tỉnh này.

Ban chuyên án đã thu thập đầy đủ tài liệu về hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá của các nghi phạm và quyết định phá án.

Ngày 25.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên; Phòng 6, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an; Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Yên, cùng với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Phú Yên phân công 4 tổ công tác tại các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và TP.HCM phối hợp công an các tỉnh, thành phố có liên quan đồng loạt tiến hành triệu tập, làm việc với 8 người để đấu tranh làm rõ hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet.

Tại cơ quan công an, những người này đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, với số tiền giao dịch đánh bạc từ tháng 1.2022 đến tháng 12.2022 hơn 400 tỉ đồng.

Hiện Công an tỉnh Phú Yên và các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ cá độ bóng đá qua mạng internet này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.