Thanh Hóa: Bắt 11 nghi phạm trong đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh

22/12/2022 20:14 GMT+7

Lực lượng của Công an H.Triệu Sơn ( Thanh Hóa ) vừa đồng loạt bắt giữ 11 nghi phạm ngụ tại Thanh Hóa, Hà Nội và TP.HCM, để điều tra về hành vi cá độ bóng đá qua mạng internet.

Ngày 22.12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an H.Triệu Sơn vừa tổ chức lực lượng đồng loạt bắt giữ 11 nghi phạm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh, với hình thức cá độ bóng đá.

Các nghi phạm bị bắt giữ và tang vật liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc

Công An Thanh Hóa

Các nghi phạm bị bắt giữ, gồm: Nguyễn Viết Tiến (38 tuổi), Vũ Văn Tiến (28 tuổi), Trịnh Đình Hậu (30 tuổi, đều ngụ xã Thọ Bình, H.Triệu Sơn), Nguyễn Hữu Đức (30 tuổi), Nguyễn Lương Thiện (36 tuổi), Nguyễn Tấn Vinh (45 tuổi), Trần Quốc Sơn (32 tuổi), Chu Duy Tân (32 tuổi), Nguyễn Quang Kiên (34 tuổi), Đỗ Nguyễn Trần Phương (29 tuổi, đều ngụ TP.HCM), và Nguyễn Đình Luân (28 tuổi, ngụ Q.Hoàng Mai, Hà Nội).

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an H.Triệu Sơn, Nguyễn Hữu Đức và Đỗ Nguyễn Trần Phương đã câu kết với nhau thành lập và điều hành đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua trang web: bong88.com.

Sau đó, Đức và Phương chia thành các đại lý nhỏ cấp cho các nghi phạm còn lại tổ chức cho “con bạc” chơi cá độ bóng đá với số tiền chơi từ 5 - 50 triệu đồng/1 kèo/1 trận đấu. Hình thức giao dịch tiền của đường dây đánh bạc trên là thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng.

Kết quả bước đầu xác định đường dây đánh bạc trên đã có giao dịch đánh bạc lên tới hơn 12 tỉ đồng. Công an H.Triệu Sơn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.