Phú Yên: Tôm cá lại chết hàng loạt, ngư dân kiệt quệ

26/06/2024 19:32 GMT+7

Hơn 45 tấn tôm cá nuôi của 88 hộ dân ở xã Xuân Cảnh, TX.Sông Cầu (Phú Yên) tiếp tục bị chết khiến ngư dân kiệt quệ.

Ngày 26.6, theo người dân thôn Hòa Phú, xã Xuân Cảnh, tình trạng tôm cá nuôi ở các lồng bè chết đột ngột bắt đầu từ tối 21.6, những ngày sau đó, tôm cá tiếp tục chết hàng loạt khiến ngư dân lao đao.

Phú Yên: Tôm cá lại chết hàng loạt, ngư dân kiệt quệ- Ảnh 1.

Hàng chục tấn tôm cá của bà con ngư dân tại xã Xuân Cảnh, TX.Sông Cầu lại chết hàng loạt, phải bán đổ, bán tháo

NGÂN TRẦN

Ông Huỳnh Tấn Tới, Chủ tịch UBND xã Xuân Cảnh, cho biết: "Theo thống kê sơ bộ, có khoảng 44,7 tấn cá và hơn 1,7 tấn tôm bị chết, gây thiệt hại nặng nề cho bà con ngư dân trên địa bàn xã. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do thời tiết".

Theo các hộ dân, thời điểm xảy ra hiện tượng tôm cá chết, nước trong khu vực nuôi có hiện tượng phân tầng nhiệt độ, tầng đáy nóng, nhiệt độ cao hơn so với tầng mặt. Nước tại khu vực cá chết có mùi hôi, màu nước trắng đục. Cùng với cá trong lồng bè, các loại cá tự nhiên ngoài các bè nuôi cũng bị chết.

Tình trạng tôm cá chết đột ngột xảy ra tại 6 vùng nuôi thủy sản thuộc xã Xuân Cảnh với 88 hộ bị thiệt hại, ước tính khoảng 7,3 tỉ đồng.

Theo nhận định của Sở NN-PTNT tỉnh Phú Yên, nguyên nhân gây chết tôm hùm, cá là do hàm lượng ô xy hòa tan rất thấp, kéo dài, dưới ngưỡng chịu đựng của các loài cá nuôi.

Nguyên nhân dẫn đến việc thiếu ô xy là do mật độ lồng nuôi quá dày, nhiều bè nuôi nhuyễn thể để làm thức ăn cho tôm hùm gây cản trở nước lưu thông và tiêu thụ nhiều ô xy vào ban đêm, dẫn đến thiếu ô xy cục bộ. Trong khi đó, mực nước trong khu vực nuôi thấp (chỉ từ 2 - 3 mét khi triều cường), biên độ triều thấp, hầu như không có dòng chảy.

Thời gian trước, khi tôm cá chết, tại khu vực này thường có gió tây nam hoạt động, thời tiết nắng nóng bất thường kết hợp với mưa giông vào chiều tối đã gây hiện tượng phân tầng nhiệt, trên mặt mát, dưới đáy nóng; thúc đẩy quá trình phân hủy chất hữu cơ tầng đáy, tiêu hao hàm lượng ô xy hòa tan, phát sinh khí độc.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, từ ngày 18 đến 25.5, trên địa bàn TX.Sông Cầu có gần 67 tấn tôm hùm và 62 tấn cá biển chết hàng loạt, gây thiệt hại hơn 38 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.