Phú Yên: Trắng tay khi đánh bạc qua mạng, xông vào cửa hàng cướp tiền

Đức Huy
Đức Huy
20/07/2022 20:44 GMT+7

Công an TP.Tuy Hòa (Phú Yên) đã bắt được nghi phạm gây ra vụ cướp ở một cửa hàng tại Tuy Hòa (Phú Yên). Nghi phạm 'nghiện' game tài xỉu, xóc dĩa trên điện thoại di động.

Ngày 20.7, thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng công an TP.Tuy Hòa (Phú Yên), cho biết Công an TP.Tuy Hòa đã cử 5 cán bộ trong Đội Cảnh sát hình sự vượt hơn 450 km tổ chức truy bắt nóng Đinh Công Lăng (28 tuổi, trú thôn Lạc Mỹ, xã Hòa Phú, H.Tây Hoà, Phú Yên), nghi phạm gây ra vụ cướp tại cửa hàng Viettel (349 Nguyễn Huệ, P.5, TP.Tuy Hòa).

Đinh Công Lăng, nghi phạm gây ra vụ cướp tài sản ở cửa hàng Viettel (349 Nguyễn Huệ, P.5, TP.Tuy Hòa, Phú Yên)

ẢNH: CÔNG AN TP.TUY HÒA CUNG CẤP.

Theo đó, tối 19.7, tổ công tác Công an TP.Tuy Hòa đã bắt giữ Đinh Công Lăng trước nhà nghỉ Q.T (ở P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) khi nghi phạm đang chuẩn bị lẩn trốn qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Trước đó, vào trưa 15.7, chị N.T.D - nhân viên đang trực tại cửa hàng nói trên thì có một thanh niên vào đề nghị chuyển tiền.

Lợi dụng lúc chị D. đang làm thủ tục chuyển tiền, người này cầm 1 con dao khống chế, uy hiếp chị D. và lấy đi 37 triệu đồng tiền mặt rồi điều khiển xe mô tô tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, thượng tá Lê Minh Hải, Phó trưởng Công an TP.Tuy Hòa đã có mặt tại hiện trường, tổ chức các hoạt động điều tra, xác định được nghi phạm đang ở TP.Đà Nẵng nên đã phân công tổ công tác đến TP.Đà Nẵng để truy bắt.

Bước đầu, Đinh Công Lăng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Lăng khai nhận chơi đánh bạc qua mạng dưới hình thức chơi game tài xỉu, xóc dĩa bị thua nợ. Do thường đến các cửa hàng Viettel để chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để nạp xu đánh bạc, nên khi thấy cửa hàng Viettel nói trên có ít nhân viên và bảo vệ thường rời khỏi cửa hàng vào buổi trưa, nên Lăng nảy sinh ý định cướp tiền.

Sau khi gây án, Lăng cởi bỏ áo khoác, quần dài, mũ lưỡi trai, găng tay, dép tổ ong vào 1 túi nilon màu đen rồi ném vào thùng rác ở gần đó và ném con dao xuống sông Đà Rằng; sau đó điều khiển xe mô tô chạy từ Phú Yên ra Đà Nẵng để lẩn trốn.

Hiện Công an TP.Tuy Hòa đang tiếp tục củng cố hồ sơ để chuyển giao vụ việc và nghi phạm Đinh Công Lăng cho CQĐT quân đội thụ lý theo thẩm quyền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.