Phú Yên: Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân để bảo vệ Tổ quốc

Đức Huy
Đức Huy
24/02/2023 15:22 GMT+7

Ngày 24.2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".


Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phú Yên: Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân để bảo vệ Tổ quốc - Ảnh 1.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị

MINH TRIỆU

Qua 10 năm thực hiện nghị quyết, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Phú Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ. Tỉnh Phú Yên đã xây dựng được lực lượng vũ trang vững mạnh, có khả năng sẵn sàng chiến đấu cao; nắm, dự báo, giải quyết cơ bản kịp thời các tình huống xảy ra trên địa bàn.

Ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, cho biết thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", Phú Yên đã quan tâm củng cố các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Chính quyền các địa phương giải quyết tốt công tác an sinh xã hội; chính sách dân tộc, tôn giáo; chính sách quân đội, hậu phương quân đội; chính sách người có công với cách mạng. Những năm qua, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh ngày càng chặt chẽ, kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội; phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn.

Phú Yên: Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân để bảo vệ Tổ quốc - Ảnh 2.

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"

MINH TRIỆU

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao Tỉnh ủy Phú Yên trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới". Hệ thống chính trị và các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đã nhận thức và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, ông Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu tỉnh Phú Yên cần tiếp tục triển khai hệ thống pháp luật như: luật Biên phòng Việt Nam, đóng góp xây dựng luật Phòng thủ dân sự... để cụ thể hóa các nhiệm vụ xây dựng quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Trong tình hình mới, các lực lượng vũ trang ở địa phương phải làm tốt hơn về dự báo, đánh giá tình hình để tránh bị động, bất ngờ. Tỉnh Phú Yên phải đẩy mạnh xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị để từ đó củng cố sức mạnh bảo vệ Tổ quốc…

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên trao tặng bằng khen cho 11 tập thể, 26 cá nhân có thành tích trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.