Phú Yên: Xử lý nghiêm tình trạng khai thác trái phép đá chẻ viên

Đức Huy
Đức Huy
20/12/2023 11:53 GMT+7

Các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương ở TX.Đông Hòa (Phú Yên) đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng khai thác trái phép đá chẻ viên.

Thời gian qua, công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản ở Phú Yên gặp không ít khó khăn, đặc biệt là khoáng sản đá. Mặc dù địa phương đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhưng tình trạng lén lút khai thác đá chẻ viên vẫn còn xảy ra.

Ông Trần Kim Trọng, quyền Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân Nam (TX.Đông Hòa) cho biết, mới đây địa phương đã tổ chức ra quân tuần tra, xử lý nghiêm những trường hợp lén lút khai thác đá chẻ viên trái phép trên địa bàn. Tổ công tác phát hiện một số điểm khai thác và đã tịch thu khoảng 800 viên đá chẻ cùng các dụng cụ liên quan. UBND xã đang xác minh đối tượng để xử lý theo quy định.

Phú Yên: Bao giờ người lao động làm nghề chẻ đá truyền thống có việc làm? - Ảnh 1.

Khu vực khai thác đá chẻ trái phép tại Đập Hàn, xã Hòa Xuân Nam (TX.Đông Hòa)

ĐỨC HUY

Ông Trọng cho biết thêm, ngay từ đầu năm 2023, xã đã thành lập các chốt trên địa bàn hai thôn Hảo Sơn Bắc và Hảo Sơn Nam, đồng thời hằng tháng tổ chức 5 - 6 đợt tuần tra nhằm ngăn chặn và xử lý các trường hợp khai thác khoáng sản đá trái phép. 

Theo ông Lương Quốc Tuấn, Phó trưởng phòng TN-MT TX.Đông Hòa, từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn TX.Đông Hòa đã xử lý 12 vụ vi phạm hành chính về khai thác khoáng sản trái phép, tổng số tiền xử phạt gần 20 triệu đồng, tịch thu 1 xe múc, 3 xe ô tô tải, 1 máy cày, 2 xe công nông và hơn 67.500 viên đá chẻ.

Tuy nhiên theo ông Trần Kim Trọng, khó khăn nhất hiện nay là nghề chẻ đá đã có từ rất lâu và có nhiều hộ dân trên địa bàn xã sinh sống bằng nghề này. Mặc dù địa phương đã vận động, tuyên truyền, tạo điều kiện để chuyển đổi nghề, nhưng hiện nay vẫn còn một số trường hợp lớn tuổi chưa thể chuyển đổi nghề được. 

"Người dân địa phương có nguyện vọng được làm nghề truyền thống lâu nay là chẻ đá và được bố trí tại các mỏ được cấp phép bài bản. Do đó, địa phương kiến nghị tỉnh sớm đưa mỏ đá tại thôn Hảo Sơn Bắc (đã tổ chức đấu giá thành công) đi vào hoạt động và tạo điều kiện để các trường hợp hành nghề chẻ đá nhưng chưa chuyển đổi nghề được vào làm việc tại mỏ đá này", ông Trọng để xuất.

Xem nhanh 12h ngày 20.12: Thời sự toàn cảnh

Ngày 19.12, UBND TX.Đông Hòa thành lập tổ công tác liên ngành tổ chức kiểm tra tại các khu vực có nguồn tin phản ánh là khai thác đá trái phép ở địa phương này. Tại hiện trường, ông Huỳnh Nguyễn Ngọc Giang, Phó chủ tịch UBND TX.Đông Hòa, cho biết: "Qua kiểm tra, các khu vực này hầu hết có dấu vết khai thác đã cũ, từ nhiều năm trước. Một số vị trí mới trong năm nay thì đã được chính quyền địa phương xử lý rất nghiêm. UBND TX.Đông Hòa đã chỉ đạo Phòng TN-MT và UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã tiếp tục tăng cường công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn mình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm".


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.