Phương Lê muốn trả lại danh hiệu hoa hậu sau vụ chế lời 'Quốc ca'

27/08/2024 23:08 GMT+7

Phương Lê thấy mình không còn phù hợp với danh hiệu, mong muốn trả lại vương miện Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017 sau ồn ào chế lời 'Quốc ca'.

Phương Lê muốn trả lại danh hiệu hoa hậu sau vụ chế lời 'Quốc ca'- Ảnh 1.

Phương Lê xin lỗi, mong muốn làm người phụ nữ bình thường, không danh hiệu sau ồn ào

Ảnh: FBNV

Sau ồn ào sửa lời Quốc ca, Phương Lê tự thấy mình không phù hợp với danh hiệu Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới. Do đó, người đẹp quê Trà Vinh nói sẽ liên lạc ban tổ chức cuộc thi để trả lại vương miện. Bà mẹ 3 con bày tỏ: “Cho phép Phương Lê làm một người phụ nữ bình thường không danh hiệu".

Cũng theo Phương Lê, danh hiệu hoa hậu giúp cô đến gần với khán giả nên bản thân luôn trân quý. Song sau vụ ồn ào, cô nhấn mạnh: “Từ hôm nay tôi không còn là hoa hậu nữa. Tôi chỉ là một người mẹ, một người vợ bình thường như bao người phụ nữ khác. Tôi mong mọi người vẫn còn yêu thương và gọi mình là Phương Lê”.

Thông qua bài viết trên trang cá nhân, bà mẹ 3 con gửi lời xin lỗi vì “nếu trong quá khứ Hoa hậu Phương Lê có vô tình để mọi người không vui”. Đồng thời, người đẹp quê Trà Vinh khẳng định trong thời gian tới sẽ làm việc chăm chỉ, hướng đến cộng đồng, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. Cô bộc bạch: “Thành thật xin lỗi và cảm ơn rất nhiều”.

Phương Lê muốn trả lại danh hiệu hoa hậu sau vụ chế lời 'Quốc ca'- Ảnh 2.

Phương Lê từng đoạt Á hậu doanh nhân người Việt thế giới 2016. Năm 2017, cô đăng quang Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới. Ngoài hoạt động showbiz, cô còn phát triển mạnh công việc kinh doanh

Ảnh: FBNV

Trước đó, Hoa hậu Phương Lê vấp phải làn sóng chỉ trích vì đoạn clip livestream sửa lời Quốc ca được lan truyền trên mạng xã hội. Dù đã lên tiếng song lời xin lỗi của Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017 không được chấp nhận. Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, bà mẹ 3 con thừa nhận đã có hành động bộc phát khi đang livestream chứ không có suy nghĩ hay ý định từ trước. Khi nhận ra hành vi này không phù hợp, cô gỡ bỏ video, lên tiếng xin lỗi.

Sau buổi làm việc hôm 27.8, cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính đối với Phương Lê về hành vi xuyên tạc tác phẩm gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định 131/2013/NĐ-CP ngày 16.10.2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.

Ngoài ra, Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới còn bị xử phạt vì cung cấp, chia sẻ thông tin không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc quy định tại điểm b khoản 1 Điều 101 Nghị định số15/2020/NĐ-CP ngày 3.2.2020. Nhiều người cho rằng vụ việc của Hoa hậu Phương Lê là bài học về việc người nổi tiếng cần cẩn trọng khi phát ngôn trên mạng xã hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.