Phương pháp học không sách giáo khoa tại trường Quốc tế Saigon Pearl

10/06/2024 18:29 GMT+7

Với nội dung học tập hoàn toàn không phụ thuộc vào sách giáo khoa, kết quả học tập của từng học sinh cũng không đánh giá chỉ dựa trên điểm số, Trường Mầm non và Tiểu học quốc tế Saigon Pearl nhận được sự quan tâm của đông đảo phụ huynh bởi phương pháp giảng dạy khác biệt, tập trung giúp trẻ phát triển toàn diện thay vì chỉ đào sâu giúp trẻ dung nạp kiến thức từ sách vở.

Không học theo sách giáo khoa thì học sinh sẽ học gì?

Trường Quốc tế Saigon Pearl (ISSP) đã được tổ chức giáo dục uy tín thế giới IBO chính thức cấp phép giảng dạy theo khung chương trình Tú tài Quốc tế bậc tiểu học (IB PYP). Chương trình IB PYP chú trọng đến 4 khía cạnh, bao gồm: trí tuệ, cá nhân, cảm xúc và các kỹ năng mềm, giúp cho học sinh phát huy tốt khả năng học tập và có thể thích ứng làm việc trong môi trường toàn cầu. Do vậy, chương trình học của học sinh trường ISSP sẽ không bám vào nội dung sách giáo khoa mà bám vào khung chương trình đã được tổ chức Tú Tài Quốc Tế thiết kế và đang được áp dụng trên 157 quốc gia trên thế giới.

Phương pháp học không sách giáo khoa tại trường Quốc tế Saigon Pearl- Ảnh 1.

Khung chương trình Tú Tài Quốc Tế luôn để học sinh tỏa sáng theo cách riêng của mình. Hình: ISSP

Cứ hai tuần một lần, giáo viên trường sẽ họp và lên giáo án. Sẽ không có một công thức nào chung cho cả lớp, mỗi em học sinh sẽ được soạn một giáo án riêng giúp các con phát huy tối đa thế mạnh của mình. Lớp học nhỏ, chỉ 15 - 20 học sinh, để giáo viên có thể dễ dàng theo sát từng em. Tại trường Quốc tế Saigon Pearl cũng không phân biệt môn chính hay môn phụ, miễn con yêu thích và phù hợp thì con sẽ được khuyến khích phát triển thế mạnh đó. Đây cũng là lý do mà tại trường có hẳn một chương trình ngoại khóa ASAs với hơn 50 CLB năng khiếu dành cho bậc Tiểu học và hơn 15 CLB cho bậc Mầm non, điều hiếm thấy ở nhiều trường học khác.

Những báo cáo học tập đặc biệt

Theo khung chương trình IB PYP, trong suốt năm học, học sinh trường ISSP sẽ học theo sáu Đơn vị Truy vấn (bậc tiểu học), bốn Đơn vị Truy vấn (bậc mầm non), cứ kết thúc một đơn vị truy vấn, học sinh sẽ không làm bài kiểm tra kiến thức trên giấy mà sẽ có những cách báo cáo học tập rất đặc biệt. Tất cả các phương thức báo cáo này đều được thực hiện tại trường và học sinh được khuyến khích mời ba mẹ, ông bà tới tham dự. Những trải nghiệm thực tế này giúp phụ huynh nắm rõ hơn sự phát triển của con, về kiến thức cũng như các kỹ năng mềm, điều mà những bản báo cáo trên giấy, những tấm phiếu điểm với những con số cụ thể không làm được.

Một trong số đó là Hội nghị do Học sinh chủ trì. Sự kiện này có sự tham gia của toàn thể giáo viên, nhân viên, và đặc biệt là phụ huynh. Tại đây, mọi người sẽ đến và đặt câu hỏi để trao đổi với học sinh về các chủ đề các con đã chuẩn bị sẵn. Bằng cách đối thoại trực tiếp, phụ huynh có thể hiểu được những kiến thức con đã học được ra sao, các kỹ năng mềm của con trau dồi như thế nào như kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, giải quyết vấn đề.

Phương pháp học không sách giáo khoa tại trường Quốc tế Saigon Pearl- Ảnh 2.

Học sinh Mầm Non đang dẫn dắt hội nghị do mình chủ trì. Hình: ISSP

Cuối học kỳ 1 vừa qua, khi học xong Đơn vị Truy vấn "cách chúng ta thể hiện bản thân" của chương trình IB, học sinh toàn trường từ Mầm Non tới Lớp 5 đã cùng tổ chức sự kiện gây quỹ từ thiện giúp đỡ các bạn cùng trang lứa có hoàn cảnh khó khăn. Các em chủ động tạo nhóm, phân công công việc và dẫn dắt sự kiện một cách rất chuyên nghiệp, thầy cô chỉ đóng vai trò hỗ trợ và góp ý khi cần thiết.

Phương pháp học không sách giáo khoa tại trường Quốc tế Saigon Pearl- Ảnh 3.

Học sinh Lớp 4 tạo ra trò chơi và hướng dẫn người chơi nhằm gây quỹ từ thiện. Hình: ISSP

Hoặc, trong Đơn vị Truy vấn "Chia sẻ hành tinh", mỗi học sinh Lớp 5 lựa chọn chủ đề về năng lượng, sau đó các em tự tìm tòi, nghiên cứu kiến thức và tạo ra một bài thuyết trình theo dạng TED talk.

Giáp lớp 5N báo cáo học tập bằng bài thuyết trình về năng lượng nước. Video: ISSP

Các ví dụ vừa nêu trên được gọi là triển lãm học tập của học sinh trường ISSP, nói dễ hiểu hơn đây cũng giống như bài kiểm tra đặc biệt cuối học phần dành cho các con.

Với học sinh lớp 5 (cuối cấp), triển lãm học tập của các con (gọi là Triển lãm PYP) lại có yêu cầu khó hơn, đòi hỏi nhiều kỹ năng hơn. Ví dụ trong chủ đề Truy Vấn "Cách Chúng ta Tổ Chức Bản Thân", Pipi đã chọn chủ đề về chiến tranh. Con nghiên cứu về chiến tranh việt nam và dán lên tường các thông tin tự tìm hiểu được, sau đó con đã thuyết trình về của mình và trả lời câu hỏi của những người tới xem triển lãm.

Phương pháp học không sách giáo khoa tại trường Quốc tế Saigon Pearl- Ảnh 4.

Pipi đang giới thiệu với khách tham quan về Chiến Tranh Việt Nam. Hình: ISSP

Cuối mỗi học kỳ cuối năm học, các báo cáo học tập truyền thống có các thông tin về điểm số và nhận xét của giáo viên sẽ được phát hành tới phụ huynh và gia đình, để phụ huynh có được những thước đo rõ ràng về tiến bộ của học sinh, cũng như về những điểm mạnh và điểm con cần phát triển thêm trong tương lai.

"Nhà trường luôn nỗ lực cung cấp cho phụ huynh nhiều hình thức Báo cáo học tập khác nhau nhằm giúp phụ huynh hiểu rõ hơn về sự tiến bộ liên tục của con mình. Ngoài Báo cáo Học tập truyền thống, các hình thức khác để báo cáo tiến bộ của con thường được trường tổ chức nhằm tạo điều kiện cho các gia đình đến thăm trường cũng như tăng tương tác, trao đổi với học sinh để hiểu rõ hơn các Kỹ năng và Kiến thức, và các khía cạnh xã hội khác mà con đang trau dồi." - thầy Jason Barton - Điều phối viên chương trình IB PYP tại trường ISSP chia sẻ.

Để hiểu hơn về phương pháp dạy và học theo khung Tú tài quốc tế IB tại ISSP, ba mẹ có thể đặt lịch tham quan trường bằng cách gọi cho Văn phòng tuyển sinh qua số điện thoại: 028 2222 7788 hoặc đăng ký tại ĐÂY.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.