Quan sát:

Phương Tây phân biệt đối xử giữa Israel và Ukraine

17/04/2024 10:50 GMT+7

Sau cuộc tấn công trả đũa vừa rồi của Iran nhằm vào Israel, các đồng minh của Israel như Mỹ, Anh, Pháp hay Đức hể hả cho rằng phe phương Tây không những chỉ đoàn kết hậu thuẫn Israel mà còn có đủ khả năng giúp Israel đánh chặn thành công các cuộc tấn công quân sự của Iran.

Câu hỏi được đặt ra ngay sau đấy là vì sao những nước này nói riêng và phương Tây nói chung lại đã không hành động tương tự để giúp Ukraine đối phó những cuộc tấn công của Nga bằng tên lửa và máy bay không người lái trong cuộc xung đột đang diễn ra. Rõ ràng, có sự phân biệt đối xử khi cả Israel lẫn Ukraine đều là những đồng minh quan trọng của phương Tây.

Câu trả lời chỉ có thể là phương Tây không dám hành động giúp Ukraine như giúp Israel. Lý do nằm ở trên 3 phương diện là lợi ích, năng lực thực tế và sự khác biệt về bản chất giữa cuộc xung đột ở Ukraine với mối thù địch giữa Israel và Iran.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

REUTERS

Về lợi ích, phương Tây đều được lợi nhiều khi Israel thắng Iran và Ukraine thắng Nga. Nhưng phe này không chủ định dùng Israel để đánh bại Iran như dùng Ukraine để đánh bại Nga. Đỡ đòn cho Israel không gây bất lợi lớn và hệ lụy tai hại cho như trực tiếp đỡ đòn tấn công của Nga nhằm vào Ukraine.

Giữa Ukraine và Nga hiện có cuộc chiến tranh thực thụ theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của khái niệm. Giữa Israel và Iran lại không phải như vậy. Nếu hậu thuẫn Ukraine như vừa rồi hậu thuẫn Israel, phương Tây trên thực tế sẽ trở thành một bên tham chiến trực tiếp ở Ukraine. Đây lại là điều mà phe này hết sức tránh.

Tổng thống Ukraine Zelensky ‘bực bội’ vì yêu cầu của Mỹ

Hơn nữa, Iran không thể so sánh được với Nga về tiềm lực trên mọi phương diện. Trên cả ba phương diện này, rủi ro an ninh và nguy hại tiềm tàng đều quá lớn đối với phe phương Tây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.