Phương Tây sẽ nâng cấp năng lực phòng không của Ukraine

13/10/2022 05:38 GMT+7

Trước các đợt tấn công bằng tên lửa của Nga và tập trung vào cơ sở hạ tầng Ukraine, G7 và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang đặt ưu tiên củng cố năng lực phòng không của Kyiv.

Hôm qua, trang Vesti đưa tin miền nam và miền trung Ukraine được đặt vào tình trạng cảnh báo trước nguy cơ trúng đòn tấn công của tên lửa Nga. Còi báo không kích được kích hoạt tại Vinnitsa, Cherkasy, Odessa, Nikolayev, Kirovograd, Dnepropetrovsk và vùng Poltava.

RT dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết các vụ tấn công mới nhằm vào Ukraine đã trúng các mục tiêu đã định. Còn Kyiv ước tính 30% cơ sở hạ tầng năng lượng nước này bị phá hủy trong vài ngày qua.

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 230, G7, NATO cam kết 'Ukraine còn cần thì còn hỗ trợ'

Cùng ngày, chính quyền Kyiv thông báo đã lấy lại quyền kiểm soát 5 khu định cư ở tỉnh Kherson, trong bối cảnh quân đội Ukraine tiếp tục chiến dịch phản công bất chấp các đợt không kích dồn dập của Nga những ngày qua, theo Reuters.

Kyiv trúng tên lửa Nga ngày 11.10

Reuters

Bên cạnh đó, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi thông báo Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã mất điện lần thứ hai trong vòng 5 ngày và phải chuyển sang máy phát điện. Về khả năng thiết lập vùng an toàn xung quanh nhà máy theo đề xuất của IAEA, ông Yevgeny Balitsky, người được Nga chỉ định đứng đầu khu vực, đây là điều khó thực thi trong bối cảnh tiền tuyến chỉ cách 100 km.

Còn trong báo cáo phân tích mới nhất, Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW, trụ sở tại Washington D.C, Mỹ) cho biết Nga đang chuyển vũ khí, thiết bị, đạn dược và những vật liệu chưa xác định ở hệ thống kho của Belarus lên các đoàn tàu hỏa và vận chuyển về hướng nam và hướng đông.

NATO chuẩn bị tập trận hạt nhân, nói hủy kế hoạch sẽ gửi tín hiệu sai

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov hôm qua thông báo đã tiếp nhận hệ thống phòng không Iris-T đầu tiên trong tổng số 4 hệ thống do Đức chuyển giao. Một ngày trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi các lãnh đạo G7 hãy giúp Ukraine thiết lập “lá chắn trên không”. Trước yêu cầu của Kyiv, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 12.10 nhấn mạnh ưu tiên số một hiện nay là cung cấp và củng cố năng lực phòng không cho Ukraine.

Trong một diễn biến liên quan, tại một sự kiện ở Madrid hôm 11.10, ông Josep Borrell, Cao ủy EU về chính sách an ninh và đối ngoại, thừa nhận NATO đã không thực hiện được lời hứa với Nga về việc không mở rộng về hướng đông. Tuy nhiên, quan chức EU cho rằng đây không phải là lý do để Nga tiếp tục gây leo thang căng thẳng ở Ukraine, theo Sputnik News.

Ukraine nhận IRIS-T, tổ hợp phòng không tiên tiến mà đến quân đội Đức cũng chưa có

Ngày 12.10, Điện Kremlin gửi thông điệp đến G7, hy vọng nhóm nước phát triển hãy truy cứu trách nhiệm của chính quyền Kyiv về “những tội ác đã thực hiện”, chẳng hạn như vụ nổ cầu Crimea. Theo Sputnik, Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) vừa phá âm mưu khủng bố do lực lượng đặc biệt Ukraine chủ mưu thực hiện. Theo đó, giới chức Nga đã bắt một công dân Ukraine nhập cảnh Nga từ Estonia và tìm cách tấn công các trung tâm vận chuyển và hậu cần ở Bryansk, thành phố Nga cách Moscow khoảng 380 km. Nghi phạm được cho mang theo một thiết bị nổ lấy từ đầu đạn của tên lửa hành trình chống tăng, với sức công phá tương đương lượng thuốc nổ 3 kg TNT.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.