Phương Thanh, Lam Trường từng làm đảo lộn thị hiếu âm nhạc

15/05/2023 10:31 GMT+7

Đó là quan điểm của nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn khi nhận xét về thời hoàng kim của Phương Thanh, Lam Trường. Hai nghệ sĩ được xem là một trong những tên tuổi đầu tiên tạo ra tiêu chuẩn của sự nổi tiếng và có sức ảnh hưởng trong làng nhạc giai đoạn cuối thập niên 1990 đầu 2000.

'Phương Thanh, Lam Trường là 'tiêu chuẩn' để được gọi là ngôi sao' - Ảnh 1.

Phương Thanh, Lam Trường từng được xem là "tiêu chuẩn" cho những nghệ sĩ trẻ nếu muốn được gọi là ngôi sao

FBNV

Trong tập 23 Gõ cửa trái tim, nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn có dịp hé lộ những dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời ông khi chứng kiến sự phát triển của nghệ thuật Việt Nam qua các thời kỳ. Ông ấn tượng nhất là giai đoạn showbiz chuyển mình từ những năm đầu thập niên 2000.

Đó là thời điểm giao thoa giữa các loại hình giải trí cũ và mới tạo ra những phong trào âm nhạc độc đáo, đa dạng và hiện đại hơn. Thời điểm đó, hai giọng ca đình đám nhất phải kể đến là Phương Thanh và Lam Trường. Đoàn Minh Tuấn cho biết cả hai được xem là "tiêu chuẩn" để được gọi là ngôi sao lúc bấy giờ khiến nhiều nghệ sĩ trẻ khao khát.

'Phương Thanh, Lam Trường là 'tiêu chuẩn' để được gọi là ngôi sao' - Ảnh 2.

Đoàn Minh Tuấn cho biết Phương Thanh, Lam Trường là hai ca sĩ hàng đầu tại miền Nam những năm đầu thập niên 2000

BTC

Nhiếp ảnh gia chia sẻ: "Lam Trường và Phương Thanh có công rất lớn đối với nhạc trẻ lúc bấy giờ. Khi xuất hiện, Lam Trường và Phương Thanh đã làm đảo lộn thị hiếu âm nhạc, mang đến một làn gió hoàn toàn mới so với trước đó. Đi đến đâu cũng nghe nhạc của Lam Trường và Phương Thanh. Miền Nam thì có Lam Trường, Phương Thanh, miền Bắc thì có Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh".

Dù nổi tiếng nhưng theo Đoàn Minh Tuấn, các ngôi sao giai đoạn này phải chật vật với nạn buôn đĩa lậu. "Từ những năm 2000 trở đi, băng đĩa lậu bắt đầu "thao túng" thị trường âm nhạc Việt Nam. Có người thì bảo điều đó có lợi vì làm cho ca sĩ được "bay xa" hơn. Nhưng với góc độ của một nhà sản xuất chuyên nghiệp, tôi nghĩ băng đĩa lậu phá hoại thị trường âm nhạc", ông chia sẻ.

'Phương Thanh, Lam Trường là 'tiêu chuẩn' để được gọi là ngôi sao' - Ảnh 3.

Nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn hé lộ hành trình gian nan của Phương Thanh khi cô mới vào nghề

BTC

Không chỉ theo đuổi nhiếp ảnh, Đoàn Minh Tuấn còn hoạt động nghệ thuật với nhiều vai trò khác nhau. So với thời trước, ông cho rằng showbiz hiện tại đã thay đổi khá nhiều. Nếu như ngày trước ca sĩ là người tạo ra hit, đưa ca khúc trở thành hiện tượng, thì ngày nay hit là yếu tố quyết định thành bại của họ. 

Nghệ sĩ hiện nay cũng khó giữ sức hút nếu không tiếp tục tìm được hit mới. Ngoài ra, dù công nghệ phát triển, giúp họ đến gần với công chúng hơn nhưng hình thức này lại mang tính cạnh tranh cao. Người xem dễ biết đến nhưng cũng dễ quên vì môi trường mạng có quá nhiều thông tin. Theo ông, điều quan trọng nhất để giúp các nghệ sĩ tồn tại lâu dài chính là thực lực và sự tử tế.

Ông cũng nhắn nhủ những người trẻ nên xác định bản thân có đủ năng lực không trước khi dấn thân vào làng giải trí. Bởi lẽ, công việc này luôn "mê hoặc" người khác bởi ánh hào quang, sự danh tiếng. Để trở thành tên tuổi đình đám trong nghề, các nghệ sĩ gạo cội đã từng chật vật theo nghề trong nhiều năm mà không hề biết khi nào thành danh.

Đoàn Minh Tuấn chia sẻ: "Phương Thanh phải mất 4-5 năm đi hát miệt mài ở những nơi không ai biết. Khi gặp thời điểm chín muồi, gặp được ca khúc phù hợp thì cô ấy mới tỏa sáng. Cũng như Hồng Nhung, cô từng đoạt giải rất cao ở Hà Nội nhưng khi vào TP.HCM năm 1991 thì không ai biết cả. Mãi đến năm 1995, phong trào hát nhạc Hà Nội diễn ra. Lúc này, cô ấy được nhiều người biết đến hơn".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.