Pin điện thoại phát nổ, hai anh em bị thương

28/03/2017 21:22 GMT+7

Nhặt được cục pin điện thoại, hai anh em ruột châm lửa đốt khiến cục pin phát nổ , cả hai cùng bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Chiều 28.3, thượng tá Phan Xuân Công, Trưởng Công an huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ pin điện thoại khiến hai anh em ruột bị thương, phải nhập viện cấp cứu.
Nạn nhân là cháu Trần Duy Bảo (8 tuổi) và Trần Bảo Thạch (5 tuổi), ngụ tại xóm 7, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ chiều ngày 28.3, Bảo và Thạch nhặt được một vật thể hình vuông trên đường nên đưa về nhà và châm lửa đốt. Bất ngờ vật thể này phát nổ khiến cháu Bảo bị dập nát bàn tay trái và bị nhiều vết thương vùng ngực, còn cháu Thạch bị thương nhẹ ở vùng mặt và ngực. Cả hai sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh.
Theo người nhà nạn nhân, bố mẹ của Bảo và Thạch làm ăn xa nên gửi con ở nhà cho ông bà nội chăm sóc.
Nhận tin báo, Công an huyện Hương Khê đã tiếp cận, tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vật thể phát nổ là cục pin điện thoại. Do anh em Bảo sau khi nhặt được, tò mò châm lửa đốt khiến cục pin này phát nổ, gây thương tích.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.