Máy bay Boeing 737 của Indonesia rơi xuống biển

Khánh An
Khánh An
10/01/2021 06:00 GMT+7

Máy bay Boeing 737-500 của Hãng hàng không Sriwijaya Air (Indonesia) rơi xuống biển vài phút sau khi cất cánh từ thủ đô Jakarta.

Hãng Reuters hôm qua đưa tin một máy bay của Hãng hàng không Sriwijaya Air chở theo 62 người đã mất liên lạc sau khi cất cánh từ Jakarta. Chiếc Boeing 737-500 đang trên đường đến Pontianak ở tỉnh Tây Kalimantan thì mất liên lạc không lâu sau khi cất cánh vào khoảng 14 giờ 30 (giờ địa phương).
Ông Budi Karya Sumadi, Bộ trưởng Giao thông vận tải Indonesia, cho biết máy bay trên đã rơi xuống biển gần đảo Laki, cách sân bay khoảng 20 km, chỉ vài phút sau khi cất cánh từ thủ đô Jakarta vào ngày 9.1. “Tổng số hành khách trên máy bay là 50 người, trong đó có 10 trẻ em, và 12 thành viên phi hành đoàn”, AFP dẫn lời ông Sumadi nói trong buổi họp báo.

Máy bay Indonesia mất tích, nghi rơi xuống biển

Ủy ban An toàn giao thông Indonesia cho biết tất cả người trên máy bay đều là người Indonesia.
Hải quân Indonesia đã xác định chính xác vị trí của máy bay và điều động các tàu đến đó để tìm kiếm cứu hộ, một quan chức hải quân nói với Reuters. Nhà chức trách không nói rõ liệu rằng có người sống sót hay không. Giám đốc điều hành của Sriwijaya Air, ông Jefferson Irwin Jauwena cho biết máy bay ở trong tình trạng tốt trước khi cất cánh.
Trước đó, trang theo dõi thông tin bay Flightradar24 cho hay chuyến bay số hiệu SJ182 “mất độ cao hơn 10.000 feet (3.048 m) trong chưa đầy 1 phút, khoảng 4 phút sau khi khởi hành từ Jakarta”. Quan chức Agus Haryono của cơ quan cứu hộ cho hay các nhân viên đã tìm thấy mảnh vỡ nghi của chiếc máy bay trên tại vùng biển phía bắc Jakarta.
Trong khi đó, một phát ngôn viên của Hãng Boeing cho biết hãng đã hay tin về sự việc và đang theo dõi sát sao tình hình, cũng như tiến hành thu thập thêm thông tin. Đài Kompas TV dẫn lời quan chức địa phương, ông Surachman, cho hay các ngư dân tìm thấy nơi nghi chiếc máy bay gặp nạn. “Chúng tôi tìm thấy một số dây cáp, một mảnh quần jeans và nhiều mảnh kim loại trên mặt nước”, Đài CNN Indonesia dẫn lời quan chức an ninh Zulkifli cho hay.
Chiếc máy bay trên có sức chứa 130 hành khách và đã đăng ký cách đây 27 năm. Thời điểm cất cánh, sân bay quốc tế Soekarno-Hatta có mưa và chuyến bay dự kiến vượt khoảng cách 740 km để đến Pontianak.
Được thành lập vào năm 2003, Sriwijaya Air có khoảng 19 máy bay Boeing, chủ yếu bay các tuyến nội địa. Sriwijaya Air chưa từng để xảy ra thương vong nào đối với hành khách, dù một chiếc Boeing 737-200 của hãng từng trượt khỏi đường băng vào năm 2008 khiến một nông dân dưới đất thiệt mạng.
Boeing 737 MAX bay lại chưa lâu
Theo AFP, chiếc Boeing 737-500 nghi rơi xuống biển tại Indonesia vào ngày 9.1 thuộc mẫu trước 2 thế hệ so với mẫu 737 MAX. Trước đó ngày 30.12.2020, Hãng hàng không American Airlines khởi động chuyến bay thương mại đầu tiên của chiếc Boeing 737 MAX tại Mỹ, kể từ khi dòng máy bay này bị cấm bay trên toàn thế giới sau hai vụ tai nạn chết người ở Indonesia (2018) và Ethiopia (2019), khiến tổng cộng 346 người chết. Tháng 11.2020, Cục Hàng không liên bang Mỹ cho phép Boeing 737 MAX bay trở lại sau khi Hãng Boeing nâng cấp phần mềm và quy trình đào tạo phi công.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.