TP.HCM có thêm ca nhiễm Covid-19: Nhiều điểm vui chơi thu hút giới trẻ đóng cửa

28/05/2021 14:45 GMT+7

Sáng nay, nhiều điểm vui chơi thu hút giới trẻ ở TP.HCM đóng cửa phòng dịch trong bối cảnh có nhiều ca mắc Covid-19 mới và UBND TP.HCM khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết .

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, một số con đường ở trung tâm TP.HCM sáng nay trở nên vắng vẻ khi UBND TP.HCM ra thông báo về hạn chế ra khỏi nhà và quán ăn chỉ bán mang từ 0 giờ ngày 28.5 để phòng dịch Covid-19.
Những cửa hàng, quán cà phê, trà sữa chuyên phục vụ giới trẻ đóng cửa hoặc chỉ mở bán mang đi.

3 thành viên Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng dương tính Covid-19 khai báo không trung thực

Bên cạnh đó, các điểm thu hút bạn trẻ như Nhà thờ Đức bà, Bưu điện Thành phố, Hồ Con Rùa… cũng vắng vẻ. Những địa điểm khác như Thảo Cầm Viên Sài Gòn, đường sách Nguyễn Văn Bình đóng cửa, không phục vụ vui chơi giải trí để phòng dịch Covid-19.
Trong sáng nay, một số bạn trẻ đã tìm đến những  nơi này nhưng phải quay về vì đóng cửa.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn đóng cửa để chống dịch Covid-19

Cách đây vài ngày, chùa Phước Hải (Q.1) cũng đã thông báo đóng cửa ngưng nhận khách thăm viếng

Tại chùa Phước Hải (Q.1), nơi giới trẻ thường đến cầu nguyện vào dịp rằm cũng đã đóng cửa và dán thông báo không phục vụ tín ngưỡng trong thời gian này.

Công viên Vinhomes Central Park (Q.Bình Thạnh), nơi nhiều bạn trẻ  hay đến chụp hình cũng rào chắn đóng cửa

Cầu vượt khu dân cư Vinhome, địa điểm "check in" cũng vắng bóng giới trẻ

Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường ở trung tâm TP.HCM, nơi vốn tập trung các trung tâm thương mại và công ty, cũng vắng bóng giới nhân viên văn phòng đi lại.
Một số nhân viên văn phòng cho rằng họ hạn chế ra đường và giờ nghỉ trưa chỉ mua đồ qua các ứng dụng hoặc mang từ nhà đến nơi làm việc. 

Phố Tây Bùi Viện (Q.1) vắng vẻ vào sáng nay

Nhà hàng, quán bar, cà phê ở phố Bùi Viện đóng cửa từ rất lâu

Trước Bưu điện Thành phố vắng tanh

Đường Lê Duẩn (Q.1, TP.HCM) thưa thớt xe cộ 

Ở Công viên 30.4, một số bạn trẻ đến nhưng cũng ngồi cách xa, không tụ tập đông người

Khu vực Hồ Con Rùa (Q.3, TP.HCM), nơi thường tập trung đông người trẻ đến ăn uống, sáng nay  dường như không bóng người 

Đường Nguyễn Hữu Cảnh cũng lưa thưa xe cộ

Đỗ Thanh Loan,(31 tuổi, nhân viên văn phòng, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết một tuần nay công ty đã cho hầu hết nhân viên làm việc tại nhà.
"Chỉ các nhân viên chịu trách nhiệm những việc đặc thù mới đến công ty làm việc. Tôi đã ở nhà làm việc từ khi có thông báo từ công ty, thỉnh thoảng mới lên công ty để giải quyết công việc. Hạn chế tụ tập đông người ở công ty cũng góp phần ngăn chặn  dịch Covid-19 lây lan", Loan chia sẻ.

Phạt nặng một quán cà phê phục vụ khách tại chỗ bất chấp lệnh cấm để phòng Covid-19

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.