Thạch nam là cây gì mà đang ‘hot’ dù giá tới hơn 1 triệu đồng một cành?

23/06/2021 10:49 GMT+7

Nhiều người trẻ tìm mua thạch nam thanh mảnh lá xanh tươi với giá mỗi cành từ 350.000 đến hơn 1 triệu đồng. Thạch nam là cây gì mà cành lá của nó có giá cao như vậy?

Cành thạch nam đang là cái tên gây sốt cho nhiều người trẻ mê cây cối, hoa lá trang trí nhà cửa trên khắp các diễn đàn. Vì sao cây thạch nam lại có sức hút đối với nhiều người trẻ đến vậy?

“Hot” từ gần 1 năm trở lại đây

Trong những ngày giãn cách xã hội, làm việc tại nhà, chị Nguyễn Như Ý, 32 tuổi, trú đường Xuân Thủy, P.Thảo Điền, TP.HCM khoe với mọi người mới mua được một cành thạch nam cong cong rất ưng ý để trên chiếc kệ gần giá sách trong phòng làm việc. Từ đó, không gian trong gian phòng trở nên đẹp, sang hơn. Màu xanh cũng khiến mọi người phải làm việc tại nhà cũng thấy không còn đơn điệu, buồn chán. Chị Như Ý cho biết mấy tháng trước thấy những người bạn của chị đăng ảnh cắm cành thạch nam trong bình thủy tinh cao đẹp quá, nên thời gian giãn cách xã hội, rảnh rang hơn, chị cũng “bắt chước”.

Thạch nam thanh mảnh, trang trí nhà cửa theo phong cách tối giản rất thú vị

Ảnh L’amour Flower

“Thường ngày cắm hoa rồi thì thi thoảng đổi gió với cành lá cũng lạ mắt hơn. Giá vài trăm ngàn đồng một cành nhưng nếu trưng được cả 1 tháng thì tính ra mỗi ngày chỉ mất hơn 10.000 đồng để được ngắm cành lá đẹp, vẫn rẻ hơn nếu đi mua nhiều loại hoa khác và thay liên tục”, chị Như Ý nói.
Còn chị Nguyễn Vân Kiều, 35 tuổi, chủ tiệm hoa “Ông xã” đường Đặng Dung, P.Tân Định, Q.1, TP.HCM, cho biết cành thạch nam “hot” từ gần 1 năm trở lại đây. Cành cây được nhập khẩu từ Nhật Bản. Giá mỗi cành không dưới 350.000 - 400.000 đồng nhưng trưng được cả tháng, rất bền, cành đẹp.
Nói rõ hơn về xuất xứ của thạch nam, chi Nguyễn Ngọc, bộ phận phát triển kinh doanh của cửa hàng hoa L’amour Flower, cho biết cây thạch nam là loại cây bụi được trồng phổ biến ở các vùng núi nhiều nắng tại Nhật Bản. Được nhập khẩu về Việt Nam cách đây hơn 1 năm, thạch nam đang trở thành xu hướng và thường được sử dụng để lấy cành trang trí tại nhà, trang trí quán cà phê hoặc nơi trưng bày tại các cửa hàng bởi đặc tính tươi rất lâu từ 20 ngày đến hơn 1 tháng, sau đó lá sẽ dần khô lại và có thể tận dụng làm hoa khô.

Vì sao chỉ là cành lá thôi mà gây sốt?

Thạch nam có đặc điểm gì khiến nhiều người phải tìm kiếm cành lá này về trưng? Theo chị Nguyễn Ngọc, chính dáng cành thanh mảnh tinh tế, những chiếc lá xanh tươi xếp tròn đều tựa như ngôi sao 5 cánh phù hợp để trưng bày tại bất kỳ vị trí nào.
Giá trung bình của thạch nam từ 350.000 - 1 triệu đồng tuỳ theo chiều cao, độ dày lá và nét độc đáo của từng cành. Cành càng cong độc lạ thì giá càng đắt hơn. Nếu cao trên 1,8 mét và dáng cong lạ, ấn tượng, mỗi cành thạch nam lên tới hơn 1 triệu đồng.

Cành càng cong, lạ, độc đáo giá sẽ càng cao hơn

Cỏ khói bồng bềnh cũng đang "hot"

Cành lá phong cũng làm cho ngôi nhà sáng bừng

Là người phụ nữ yêu thích hoa, Nguyễn Hồng Nhung, 31 tuổi, trú TP.Thủ Đức (TP.HCM), cho rằng lối sống tối giản với nhà cửa ít nội thất tạo ra nhiều khoảng trống trong nhà cũng là một lý do để cành thạch nam được ưa chuộng.
“Thạch nam thích hợp với cắm trong dáng bình cao và thuôn, miệng bình nhỏ. Tùy dáng của cành sẽ có những góc đặt cành ở nơi phù hợp. Để cắm thạch nam tươi lâu, bạn nên lưu ý: sử dụng dao, kéo sắc cắt chéo gốc cây, chẻ đôi phần gốc từ dưới lên khoảng 3-5cm để gia tăng độ hút nước của cành; thường xuyên xịt nước lên bề mặt lá để hạn chế tối đa tình trạng thoát hơi nước; không nên để bình hoa dưới họng gió điều hòa, quạt, tránh ánh nắng trực tiếp”, chị Nhung khuyên. 
 

Xu hướng thích cành lá nhập khẩu

Không chỉ là các loại hoa nhập khẩu, thời gian gần đây, nhiều người trẻ có xu hướng trưng những cành lá được nhập khẩu về Việt Nam.

Cây sơn liễu

Trang trí ngôi nhà bằng những cành lá nhập khẩu đang là xu hướng mới của nhiều gia đình trẻ

Ảnh L'amour Flower

Chị Nguyễn Ngọc cho biết ngoài thạch nam ra, hiện nay nhiều loại như cành lá phong, các cành thuộc họ thạch nam như linh sơn, sơn liễu hay cỏ khói bồng bềnh như những đám mây cũng đang được nhiều người tìm kiếm. Bên cạnh đó, nhiều loại hoa của Nhật Bản như lồng đèn, lily lửa có độ bên 5-8 ngày cũng được nhiều người trẻ tìm mua trang trí nhà cửa.
Những ngày giãn cách xã hội, làm việc tại nhà, mọi người hạn chế ra ngoài và tiếp xúc. Do đó, việc cắm hoa hay cành lá xanh như thạch nam, lá phong, cỏ khói... tại nhà có thể được xem là một cách thiền, giúp con người kết nối gần hơn với thiên nhiên, nuôi dưỡng tâm hồn, tiếp thêm năng lượng, tạo cảm giác thư giãn và giải tỏa căng thẳng”, chị Ngọc cho hay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.