Chứng nhận huấn luyện viên 'hiểu lý luận, chinh phục thử thách'

Mạnh Cường
Mạnh Cường
03/10/2021 17:47 GMT+7

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Nam trao chứng nhận huấn luyện viên cấp 1 tỉnh Quảng Nam cho 35 thí sinh đạt kết quả cao trong cuộc thi 'Kỹ năng thanh niên Quảng Nam' với yêu cầu hiểu lý luận, thạo kỹ năng, chinh phục thử thách...

Chiều 3.10, cuộc thi “Kỹ năng thanh niên Quảng Nam” với chủ đề “Thanh niên Quảng Nam hiểu lý luận, thạo kỹ năng, chinh phục thử thách, vượt qua chính mình” do Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức đã kết thúc.

Trao chứng nhận huấn luyện viên cấp 1 tỉnh Quảng Nam cho 35 thí sinh đạt kết quả cao

MẠNH CƯỜNG

Đây là một trong những hoạt động cấp tỉnh kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15.10.1956 - 15.10.2021).

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã trao chứng nhận huấn luyện viên cấp 1 tỉnh Quảng Nam cho 35 thí sinh đạt kết quả cao và lựa chọn những thí sinh có thành tích xuất sắc để tham gia trại Huấn luyện Nguyễn Chí Thanh lần thứ 22 khu vực Nam Trung Bộ và Tây nguyên năm 2021, tổ chức tại TP.Đà Nẵng.

Trước đó, từ đầu tháng 9, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc thi “Kỹ năng thanh niên Quảng Nam” với chủ đề “Thanh niên Quảng Nam hiểu lý luận, thạo kỹ năng, chinh phục thử thách, vượt qua chính mình”.

Các đoàn viên, thanh niên tham gia cuộc thi "Kỹ năng thanh niên Quảng Nam năm 2021"

mạnh cường

Cuộc thi “Kỹ năng thanh niên Quảng Nam” được tổ chức với 2 vòng thi. Vòng 1 có hình thức trắc nghiệm trực tuyến với nội dung xoay quanh hiểu biết về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội LHiên hiệp thanh niên Việt Nam, các nội dung kiến thức tổng quát về lịch sử, địa lý Việt Nam và lịch sử, văn hóa, kinh tế - xã hội địa phương; hiểu biết về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; nội dung cơ bản của các bộ luật như luật Thanh niên, luật Hôn nhân và gia đình, luật Nghĩa vụ quân sự, luật Lao động; lý thuyết về nghi thức Hội…

Cuộc thi đã lựa chọn ra 35 người xuất sắc

mạnh cường

Vòng 1, cuộc thi thu hút hơn 1.400 lượt thí sinh tham gia. Những thí sinh đạt từ 50% số điểm trở lên của cả 2 bài thi tại vòng 1 đủ điều kiện để dự thi vòng tiếp theo.

Ở vòng 2, cuộc thi gồm 6 phần thi, chia theo cụm tại TP.Tam Kỳ và H.Đại Lộc. Các thí sinh tranh tài ở 10 nội dung gồm kỹ năng quản trò và múa hát tập thể, thủ công trại, dựng lều trại, nút dây, dấu đi đường, semaphore, morse, mật thư, phương hướng và sơ cấp cứu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.