Taliban triển khai tiểu đoàn đánh bom liều chết sát biên giới Trung Quốc, Tajikistan

04/10/2021 19:36 GMT+7

Taliban được cho đã thành lập một tiểu đoàn đặt tên “Lashkar-e-Mansoori”, áp dụng chiến thuật đánh bom liều chết và đóng tại tỉnh Badakshan, giáp biên giới Trung Quốc và Tajikistan, theo Yahoo News hôm 3.10.

Taliban thành lập tiểu đoàn đánh bom liều chết mới

AFP

Ông Mulla Nisar Ahmad Ahmadi, Phó thống đốc tỉnh Badakshan, cho hay tiểu đoàn đánh bom liều chết sẽ được triển khai canh gác tại khu vực biên giới của Afghanistan.

Theo ông Ahmadi, “Lashkar-e-Mansoori” đóng vai trò quan trọng, cho phép Taliban đẩy lùi quân Mỹ. Tiểu đoàn này bao gồm các thành viên mặc áo cài chất nổ, xâm nhập và làm nổ tung các căn cứ của Mỹ ở quốc gia Nam Á.

“Họ là những con người không ngần ngại cho nổ tung chính mình vì đấng Allah”, theo vị phó thống đốc.

Lashkar-e-Mansoori có nghĩa là “đoàn quân của Mansoor”, và sẽ nhận nhiệm vụ mới tại các biên giới của Afghanistan.

Taliban phát hiện hàng chục tên lửa đạn đạo ở Thung lũng Panjshir

Trước đó, Taliban cũng xây dựng tiểu đoàn tương tự và thực hiện các vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh của chính quyền trước.

Bên cạnh đó, Taliban triển khai tiểu đoàn có tên “Badri 313”, tập hợp những chiến binh tinh nhuệ nhất, nhằm kiểm soát sân bay quốc tế Kabul.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.