Khánh Hòa: Tiếp tục hỗ trợ người dân từ TP.HCM và các tỉnh phía nam về quê

Thanh Quân
Thanh Quân
05/10/2021 14:59 GMT+7

Ngày 5.10, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết tỉnh đang xây dựng kế hoạch tiếp tục đón người dân ở TP.HCM và các tỉnh phía nam về quê.

UBND tỉnh giao Tỉnh đoàn phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết để sớm đón người dân từ TP.HCM và các tỉnh phía nam về Khánh Hòa đảm bảo an toàn và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Tỉnh Khánh Hòa đón 500 sinh viên từ TP.HCM về quê vào tháng 8.

CTV

Người dân từ các tỉnh phía nam trở về quê sẽ được tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ xét nghiệm nhanh. Đối với những trường hợp vào trung tâm cách ly do quân đội tổ chức, tỉnh Khánh Hòa cũng có chủ trương miễn phí hoàn toàn. Ngoài ra, tỉnh Khánh Hoà còn lập một trạm lưu động ở xã Cam Thịnh Đông (TP.Cam Ranh) nhằm hỗ trợ nhu yếu phẩm và các vấn đề y tế cho người dân về quê được an toàn.

Trước đó, vào đầu tháng 8, tỉnh Khánh Hòa cũng đã tiến hành đón (đợt 1) hơn 500 học sinh, sinh viên đang theo học tại TP.HCM về quê.

TP.HCM: 400.050 ca Covid-19 cộng đồng, 219.796 bệnh nhân hồi phục

Hiện nay tỉnh Khánh Hòa cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19, số thôn tổ dân phố vùng xanh đạt 86,6%, tỷ lệ người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin mũi 1 đã đạt gần 100%, tỷ lệ tiêm mũi 2 gần 10%. Dự kiến đến cuối tháng 11, 100% người dân sẽ được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.