Trường Giang bỗng bị đồn đánh bạc, quản lý bức xúc lên tiếng

Ngát Ngọc
Ngát Ngọc
06/10/2021 13:30 GMT+7

Mới đây, một số kênh YouTube bất ngờ đăng tải thông tin cho rằng nghệ sĩ Trường Giang có liên quan đến cờ bạc. Tối 5.10.2021, quản lý cũng là anh ruột của nam nghệ sĩ đã lên tiếng trên trang cá nhân.

Hôm 5.10.2021, trên YouTube xuất hiện một số video đặt nghi vấn Trường Giang liệu có liên quan đến đánh bạc hay dính vào tổ chức đánh bạc trên du thuyền hay không. Đáng nói, những video này không hề đưa ra bằng chứng cụ thể nào mà vẫn thu hút một số người hiếu kỳ và bàn luận.

Tối cùng ngày, quản lý và cũng là anh ruột của nghệ sĩ Trường Giang đã có bài đăng trên trang cá nhân, thể hiện sự bức xúc trước việc một số kênh YouTube bất chấp câu view. Ngoài ra, anh cũng khẳng định: "Làm chồng của Nhã Phương thì tiền ăn sáng có khi phải mượn trợ lý, lấy đâu ra mà đánh bài. Coi thường em dâu tôi quá".

Bên dưới bài đăng này, một số bạn bè cũng để lại bình luận bày tỏ sự bất ngờ trước tin đồn này: "Giang nhà mình thích đánh bài từ bao giờ mà em không biết vậy?", "Giang làm gì biết đánh bài mà đánh"... Thậm chí, một người còn cho biết: "Mỗi lần chị hỏi mượn tiền nó bảo chị gọi vợ em á, chứ em có bao giờ giữ tiền đâu. Về quê đi ăn vỉa hè với người nhà (mà không có vợ) là toàn mấy anh chị em trả không. Dễ mà tiêu được đồng hoang phí, vô bổ với ông Giang nhà mình..."

Trước đó, Trường Giang từng tiết lộ trong một chương trình truyền hình rằng từ khi trở thành chồng Nhã Phương, anh không biết mình kiếm được bao nhiêu tiền vì tất cả đều do vợ giữ. Mọi chi tiêu trong nhà cũng là do bà xã quản lý. Dù vậy, nam nghệ sĩ vẫn thấy thoải mái vì theo anh "của chồng công vợ", không có vấn đề gì.

Thời gian qua, không ít nghệ sĩ từng thể hiện sự bức xúc khi bị các kênh YouTube đưa tin sai sự thật, cắt ghép, xuyên tạc. Điều 101 Nghị định 15/2020 về trách nhiệm sử dụng mạng xã hội nêu rõ xử phạt đối với tổ chức 10 - 20 triệu đồng (cá nhân mức phạt bằng 1/2) hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”, hoặc hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc…”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.