Vĩnh Long: Phong tỏa trụ sở UBND xã vì 4 trường hợp dương tính Covid-19

Nam Long
Nam Long
10/10/2021 10:56 GMT+7

Một trụ sở UBND xã ở Vĩnh Long bị phong tỏa để phòng chống dịch Covid-19 vì phát hiện 4 F0.

Ngày 10.10, ông Văn Công Minh, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long, cho biết tỉnh vừa ghi nhận 4 trường hợp dương tính Covid-19 ở một xã, trong đó có cả cán bộ UBND xã Phú Quới, H.Long Hồ, Vĩnh Long. “Xã có 4 F0 là 2 cán bộ xã và 2 tình nguyện viên ở ngoài. Hiện ngành chức năng đã tiến hành phong tỏa trụ sở UBND xã và truy vết những người có liên quan”, ông Minh nói.

Covid-19 sáng 10.10: Cả nước 836.134 ca nhiễm, 760.801 ca khỏi | Quân đội sẽ đưa dân về quê

Theo điều tra dịch tễ ban đầu, một cán bộ xã làm việc ở bộ phận một cửa. Ngày 9.10, người này có biểu hiện sốt, mệt nên nên đến phòng khám ở xã Phú Quới test nhanh và có kết quả dương tính Covid-19.

Sau khi phát hiện người này dương tính Covid-19, ngành y tế đã cho test nhanh khu vực tiếp xúc với cán bộ này và phát hiện thêm 3 trường hợp dương tính Covid-19. Đến sáng 10.10, cả 4 người này có kết quả PCR dương tính Covid-19, được đưa đi điều trị tại bệnh viện dã chiến số 1 (xã Hòa Phú, H.Long Hồ).

Sáng 10.10, Sở Y tế Vĩnh Long cho biết, tỉnh ghi nhận 6 trường hợp dương tính Covid-19. Trong đó, có 2 trường hợp là F1 được cách ly trước đó tại Trung tâm y tế H.Long Hồ; 2 trường hợp là công dân TPHCM về cách ly tại Khu cách ly tập trung và 2 trường hợp được phát hiện qua khám và sàng lọc tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long có địa chỉ ấp Phú Bình xã Phú Thịnh, H.Tam Bình và ấp Tân Bình, xã Tân Hạnh, H.Long Hồ. Tính từ 9.7 đến 10.10, Vĩnh Long ghi nhận 2.257 ca mắc Covid-19; đã điều trị khỏi bệnh cho 2.208 ca và có 45 ca tử vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.