Thí sinh 18 tuổi đạt giải nhất cuộc thi về Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Vũ Thơ
Vũ Thơ
10/10/2021 13:01 GMT+7

Tại vòng chung kết cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “ 65 năm truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ” có 14 thí sinh xuất sắc tham gia dự thi theo hình thức trực tuyến, trong đó có 1 thí sinh ở Ba Lan.

Ngày 10.10, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức chung kết cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “65 năm truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam” theo hình thức trực tuyến, với sự tham dự của ông Bùi Thế Đức, Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư; GS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận T.Ư; anh Nguyễn Hải Minh, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và các thành viên ban giám khảo.

Hơn 477.000 thí sinh tham gia thi

Ban tổ chức cho biết, cuộc thi diễn ra từ ngày 19.8.2021, nhằm tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, thanh niên về truyền thống quý báu của thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, giúp hội viên, thanh niên tự hào về lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, thiết thực tổ chức các hoạt động cao điểm kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15.10.1956 - 15.10.2021).

Các thí sinh tham gia vòng chung kết

đăng hải

Thông qua App Thanh niên Việt Nam, nội dung thi tập trung vào tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; các chương trình, phong trào, sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Hội; lãnh đạo Hội các thời kỳ; các hội viên, thanh niên tiêu biểu có đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, có nhiều cống hiến cho công tác Hội và phong trào thanh niên trong 65 năm qua.

Qua 4 tuần thi sơ khảo, đã có 477.716 lượt thi tại 63 tỉnh, thành Hội, các đơn vị trực thuộc và hội viên, thanh niên tại ngoài nước tham gia. Ban Tổ chức đã lựa chọn được 15 thí sinh có kết quả cao nhất, thời gian trả lời ngắn nhất tới từ TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế, Cần Thơ và TP.Warszawa Ba Lan tham gia vòng chung kết toàn quốc Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 65 năm truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Chị Đặng Thị Phương Thảo (Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó tổng biên tập Báo Thanh niên), giám khảo cuộc thi đặt câu hỏi với thí sinh

Đăng hải

Kết quả thi theo tuần:

Tuần 1, thành tích tốt nhất thuộc về bạn Đỗ Thị Thanh Trúc; đơn vị có thành tích tốt nhất là Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Tuần 2, thí sinh có thành tích tốt nhất là bạn Nguyễn Công Minh; đơn vị có thành tích tốt nhất là Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.Hà Nội.

Tuần 3, thí sinh có thành tích tốt nhất là bạn Huỳnh Thanh Thân; đơn vị có thành tích tốt nhất là Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.Hà Nội.

Tuần 4, tổng số lượt thi 118.055, thí sinh có thành tích tốt nhất là bạn Nguyễn Thanh Tuấn; đơn vị có thành tích tốt nhất là Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.Hà Nội.

Sân chơi bổ ích

Phát biểu khai mạc vòng chung kết, anh Nguyễn Hải Minh cho biết, cuộc thi thực sự là sân chơi bổ ích, thu hút đông đảo hội viên, thanh niên trong và ngoài nước tham gia, các thí sinh được nghiên cứu, thử thách không chỉ kiến thức về lịch sử Hội mà còn nhiều kiến thức lịch sử, xã hội khác, góp phần nâng cao kiến thức, sự hiểu biết của thí sinh.

Thí sinh thi hùng biện

Đăng Hải

Qua vòng sơ khảo, 15 thí sinh đạt điểm thi cao nhất, thời gian làm bài thi ngắn nhất đã lọt vào vòng chung kết. Tuy nhiên có 1 thí sinh do điều kiện cá nhân đã không tham gia thi. Để đảm bảo an toàn về dịch bệnh Covid-19, 14 thí sinh được thi trực tuyến tại địa phương/đơn vị qua App Thanh niên Việt Nam và phần mềm Webex.

Tại vòng chung kết diễn ra 2 phần thi: Phần thi kiểm tra kiến thức (Thi trên App Thanh niên Việt Nam); Phần thi hùng biện - phản biện (Thi qua phần mềm Webex).

Ban giám khảo chấm thi

đăng hải

Qua phần thi kiểm tra kiến thức, có 5 thí sinh vào vòng thi tiếp theo, gồm: Nguyễn Công Minh (Du học sinh trường Đại học Bách Khoa Warszawa, Ba Lan); Nguyễn Việt Cường (SV năm 2 Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội); Nguyễn Thanh Tuấn (Sinh viên năm 3 Đại học Tài chính Marketing TP. Hồ Chí Minh; Vũ Hoàng Ngọc (Sinh viên năm 1 Đại học Bách Khoa Hà Nội); Huỳnh Thanh Thân (cán bộ Hãng tàu SeaLand - Tập đoàn Maersk Việt Nam).

Phần thi hùng biện các thí sinh trình bày theo chủ đề của Ban giám khảo đưa ra và trả lời các câu hỏi phản biện của các thí sinh cùng tham gia và ban giám khảo. Hầu hết bài hùng biện của thí sinh đều bày tỏ sự hiểu biết về tổ chức Hội và các phong trào thanh niên.

Các bạn đã có những chia sẻ sâu sắc về thanh niên tình nguyện, về thanh niên sống đẹp, về văn hóa đọc sách và đặc biệt về những câu nói của Bác Hồ căn dặn thanh niên.

Kết thúc phần thi, giải nhất thuộc về bạn Vũ Hoàng Ngọc (sinh viên năm 1 Trường đại học Bách Khoa Hà Nội); giải nhì là Huỳnh Thanh Thân (cán bộ Hãng tàu SeaLand - Tập đoàn Maersk Việt Nam); 3 thí sinh còn lại đạt giải 3.

Giải thưởng: 1 giải nhất trị giá 7 triệu đồng; 1 giải nhì: 5 triệu đồng; 3 giải ba 3 triệu đồng và 10 giải khuyến khích trị giá 2 triệu đồng. Các giải thưởng đều được tặng Bằng khen của Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.