Rút toàn bộ công nhân thủy điện Rào Trăng trước bão số 8, tránh tái diễn thảm nạn

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
13/10/2021 18:04 GMT+7

Tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu rút toàn bộ công nhân ra khỏi vùng nguy cơ cao về lũ quét và sạt lở đất, nhất là khu vực thủy điện Rào Trăng 3, để ứng phó bão số 8 và tránh tái diễn thảm nạn.

Trong bản tin dự báo thời tiết hôm nay 13.10, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Thừa Thiên - Huế dự báo 2 ngày 13 - 14.10 tại Thừa Thiên - Huế có mưa, có nơi mưa rất to, có nơi trên 200 mm, cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1. Để chủ động ứng phó bão số 8, chủ đầu tư thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, H.Phong Điền) được yêu cầu rút toàn bộ công nhân ra khỏi vùng nguy cơ cao.

Địa phương cũng nghiêm cấm người và phương tiện di chuyển trên tuyến đường 71 khi mưa bão.

Lực lượng của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh THừa Thiên - Huế tập huấn cứu hộ, cứu nạn ứng phó thiên tai từ ngày 9 - 12.10 trên sông Hương

Lê Sáu

Đã tròn 1 năm kể từ ngày xảy ra vụ thảm nạn sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 (12.10.2020) làm 17 công nhân mất tích. Đến nay, trải qua gần 7 giai đoạn tìm kiếm, các lực lượng chức năng mới tìm được thi thể của 6 nạn nhân.

Hiện trường vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3, ngày 12.10.2020

ẢNH TỪ FLYCAM CỦA AGS

Vì vậy, việc ứng phó bão số 8 tại khu vực này được chính quyền địa phương rất quan tâm. Chủ đầu tư được yêu cầu khẩn trương rút toàn bộ công nhân ra khỏi vùng nguy cơ cao. Những nhân viên được phép trú lại bảo vệ thiết bị trong thời gian mưa lũ, phải lập danh sách, báo cáo Sở Công thương và UBND tỉnh.

Đợt tìm kiếm thứ 7 diễn ra vào tháng 7.2021, vẫn không tìm thấy dấu tích của 11 công nhân mất tích

Lê Sáu

Báo cáo của chủ đầu tư cho biết, đến hôm nay 13.10, phần lớn công nhân đã được rút ra khỏi khu vực nguy hiểm; chỉ còn lại 24 công nhân ở lại khu vực thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4 thực hiện chức năng vận hành nhà máy, bảo vệ an toàn đập, tài sản.

Ban Chỉ huy PCTT- TKCN cũng có thông báo cảnh báo các vị trí có nguy cơ sạt lở trong đợt mưa lớn, nguy cơ bão lụt từ ngày 12 - 19.10. Trong số đó, có các điểm sạt lở nguy cơ rất cao tại khu vực đồi núi dọc tuyến đường 71 từ Phong Xuân đến các công trình thủy điện Rào Trăng 3, 4 và A Lin B1, B2.

Để chủ động ứng phó mưa lớn và bão số 8, Ban Chỉ huy PCTT- TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu các địa phương theo dõi, cập nhật diễn biến đường đi của bão; tiếp tục thực hiện lệnh cấm đi biển, quản lý chặt số ghe thuyền bãi ngang. Đồng thời, triển khai phương án sơ tán dân vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi, vùng gò đồi, vùng ven biển, cửa sông, ven sông ven sông suối, các công trình đang thi công, các vùng thấp trũng, ngập úng... Các địa phương cần hướng dẫn người dân đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 và an toàn thiên tai tại các địa điểm sơ tán, khu cách ly, các chốt kiểm dịch; phương án hỗ trợ an toàn cho người dân đi từ vùng dịch trở về các địa phương đi qua địa phận tỉnh trong khi có bão, lũ. Chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu đang thi công công trình giao thông, xây dựng, thủy lợi, thủy điện, công trình hạ tầng... phải có phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cán bộ nhân viên, người lao động; chủ động phương án khơi thông dòng chảy và đảm bảo an toàn phương tiện, thiết bị, vật tư thi công.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.