Thanh Hóa khởi tố một trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường

14/10/2021 19:01 GMT+7

Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trưởng phòng TN-MT H.Hậu Lộc (Thanh Hóa) để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến sai phạm đất đai .

Chiều 14.10, ông Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch UBND H.Hậu Lộc, xác nhận, cùng ngày, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Vũ Huy Cần, Trưởng phòng TN-MT H.Hậu Lộc.

Trụ sở UBND H.Hậu Lộc, nơi ông Vũ Huy Cần làm việc

phúc ngư

Ngay sau đó, cơ quan công an đã khám xét nơi làm việc của ông Cần, tại trụ sở UBND H.Hậu Lộc.

Về thông tin ông Cần có bị bắt tạm giam hay áp dụng biện pháp khác, ông Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch UBND H.Hậu Lộc không nói rõ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ông Cần bị khởi tố do có liên quan đến sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai xảy ra tại xã Hòa Lộc (H.Hậu Lộc).

Trước đó, vào tháng 5, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ ông Nguyễn Văn Tuấn (45 tuổi), cán bộ Trung tâm dịch vụ nông nghiệp H.Hậu Lộc, nguyên Chủ tịch UBND xã Hòa Lộc; và ông Bùi Ngọc Hải (50 tuổi), cán bộ địa chính xã Hòa Lộc.

Các nghi phạm trên bị bắt trên liên quan đến các sai phạm trong quản lý đất đai và quản lý ngân sách giai đoạn từ 2017 - 2019, thời điểm ông Nguyễn Văn Tuấn đang giữ chức Chủ tịch UBND xã Hòa Lộc.

Trong giai đoạn 2017 - 2019, khi làm Chủ tịch UBND xã Hòa Lộc, ông Nguyễn Văn Tuấn mắc nhiều sai phạm liên quan đến thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để mở rộng khuôn viên nhà thờ lưu niệm chiến sĩ cách mạng, và sân văn hóa xã; giao đất không đúng đối tượng…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.