Thầy Park trực tiếp cầm tay chỉ việc đội U.23 Việt Nam

15/10/2021 08:58 GMT+7

Hôm qua, đội tuyển Việt Nam đã rời Oman về Việt Nam và khi quá cảnh tại Dubai (UAE), thầy Park cùng bác sĩ Choi và 3 tuyển thủ gồm Lý Công Hoàng Anh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Văn Toản đã ở lại để gia nhập đội U.23 đang tập huấn tại đây từ ngày 8.10.

Trợ lý Kim Han-yoon trao lại quyền điều hành cho HLV trưởng, dù mấy tháng qua mọi vấn đề liên quan đến U.23 Việt Nam từ nhân sự cho đến lối chơi vẫn do thầy Park quyết định.

Ông Park trao đổi với các trợ lý trước buổi tập của đội U.23 VN tại tổ hợp thể thao Nas (Dubai, UAE) vào tối 14.10

Hoàng Quân

Ông Park từng chia sẻ với Thanh Niên: “Việc quản trị đội U.23 Việt Nam cũng vất vả không kém đội tuyển quốc gia vì các cầu thủ trẻ Việt Nam không có điều kiện thi đấu nhiều tại các giải quốc nội. Họ có ít kinh nghiệm về chuyên môn và chưa được trui rèn về bản lĩnh thi đấu quốc tế. Chúng tôi phải xây dựng lối chơi, định hình phong cách và quan trọng là cần đạt được thành công tại hai giải lớn trước mắt gồm vòng loại U.23 châu Á 2022 và sau đó là SEA Games 31. Mục tiêu như thế phải nói là khá căng thẳng, nhưng chúng tôi sẽ thực hiện từng mục tiêu một”.

Rời đội tuyển quốc gia, HLV Park làm việc thế nào tại U.23 Việt Nam

Tại vòng loại U.23 châu Á 2020 thi đấu vào tháng 3.2019, đội U.23 Việt Nam được chơi trên sân nhà Mỹ Đình, với lứa cầu thủ đã thành danh, nên đạt được kết quả khá xuất sắc, thắng cả 3 trận gồm Indonesia 1-0, Brunei 6-0 và Thái Lan 4-0. Thành phần của đội hiện tại có 3 cầu thủ từng góp mặt tại vòng loại U.23 châu Á 2020 gồm Việt Anh, Hoàng Anh và Văn Toản. Cùng với Văn Xuân, Thanh Bình, Văn Tới, Xuân Tú, Bảo Toản, Hai Long, họ tiếp tục là trụ cột ở vòng loại U.23 châu Á 2022. Cách đây ít ngày, khi chưa có thầy Park, đội U.23 Việt Nam đã hòa giao hữu đội U.23 Tajikistan với tỷ số 1-1.

Từ ngày 14.10 đến khi diễn ra trận giao hữu thứ 2 gặp U.23 Kyrgyzstan vào ngày 17.10, ông Park sẽ phải nắn chỉnh nhiều về lối chơi cũng như cách vận hành sơ đồ chiến thuật. Sau trận đấu này, ông Park sẽ chốt 23 cầu thủ dự vòng loại U.23 châu Á. Ngày 21.10, đội U.23 Việt Nam sẽ di chuyển sang Kyrgyzstan, chuẩn bị cho trận đấu gặp U.23 Đài Loan ngày 27.10 và gặp U.23 Myanmar ngày 2.11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.