Quảng Nam: Mưa lớn kèm thủy điện điều tiết, rốn lũ Đại Lộc, Hội An ngập sâu

Mạnh Cường
Mạnh Cường
17/10/2021 18:18 GMT+7

Mưa lớn cùng với thủy điện trên thượng nguồn điều tiết xả lũ khiến nhiều nơi ở hạ du Quảng Nam bị ngập sâu trong nước.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ tối qua 16.10 đến ngày hôm nay (17.10) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xảy ra mưa lớn. Cùng với các thủy điện trên thượng nguồn điều tiết xả lũ, khiến nhiều nơi ở hạ du như Đại Lộc, Hội An ngập sâu.

Xã Đại An (H.Đại Lộc) ngập sâu do mưa lớn cùng với thủy điện điều tiết, xả lũ

mạnh cường

Sau khi nhiều thủy điện điều tiết xả lũ, nước ở sông Vu Gia dâng cao tiến sát mức báo động 3, khiến nhiều nơi tại vùng “rốn lũ” H.Đại Lộc bị ngập sâu, chia cắt.

Riêng tại các xã xã Đại Hưng, Đại Lãnh, Đại An (H.Đại Lộc), người dân địa phương cho biết nước lũ bắt đầu dâng cao vào trưa cùng ngày khiến nhiều nơi bị ngập sâu hơn cả 1m. Nước lên rất nhanh khiến người dân phải dọn dẹp đồ đạc tránh lũ.

Nước lũ đổ về nhanh cũng khiến khiến giao thông nhiều nơi ở TT.Ái Nghĩa (H.Đại Lộc) gặp khó khăn.

Tại TP.Hội An, nước sông Hoài dâng cao khiến các các tuyến đường trong khu phố cổ Hội An như Bạch Đằng, Lê Lợi, Hoàng Văn Thụ bị ngập. Đặc biệt, trên tuyến đường Bạch Đằng có đoạn ngập gần 1m.

Lũ về bất ngờ, người dân chạy lũ vội vàng, khẩn trương kê cao tài sản để tránh hư hỏng. Còn một số người khác "hiếu kỳ" với cảnh lũ về đã tìm đến để tranh thủ chụp ảnh. Hiện TP.Hội An đã lên phương án để sơ tán các hộ dân ở vùng trũng thấp, đồng thời các địa phương cần chủ động triển khai phương án phòng, chống lũ.

Hiện nay, các thủy điện ở phía thượng nguồn ở tỉnh Quảng Nam đang điều tiết xả lũ xuống hạ du.

Một số nơi TT.Ái Nghĩa, trẻ em ra vui đùa trong nước lũ

mạnh cường

Theo số liệu cập nhật lúc 16 giờ chiều nay 17.10, thủy điện A Vương mực nước về hồ 1.413 m3/giây, mực nước xả qua tràn xuống hạ du 750 m3/giây. Thủy điện Sông Bung 4 mực nước về hồ 2.097 m3/giây, mực nước xả qua tràn xuống hạ du 979 m3/giây. Thủy điện Đak Mi 4 mực nước về hồ 1.184 m3/giây, mực nước xả qua tràn xuống hạ du 1.074 m3/giây.

Thủy điện Sông Tranh 2 xả điều tiết lũ ít nhất, mực nước về hồ 1.060 m3/giây, xả qua tràn xuống hạ du chỉ 5 m3/giây.

Hiện nay, các thủy điện đang điều tiết lũ, giúp làm chậm lũ cho hạ du (lượng nước về hồ nhiều hơn lượng nước xả xuống hạ du), tuy nhiên mưa lớn trên diện rộng cộng với nguồn nước điều tiết qua các hồ chứa cũng đã khiến hạ du ngập nặng. Ông Trương Xuân Tý, Phó giám đốc Sở NN-PT-NT tỉnh Quảng Nam, cho biết dự báo nước trên sông Vu Gia sẽ tăng lên trên báo động 3.

Tuyến đường ở TT.Ái Nghĩa bị ngập

mạnh cường

Xe cộ lưu thông qua dòng nước lũ ở TT.Ái Nghĩa

mạnh cường

Nhiều bạn trẻ uống cà phê "ngắm" nước lũ ở phố cổ Hội An

mạnh cường

Sông Hoài dâng cao khiến nhiều tuyến đường ở Hội An ngập sâu

mạnh cường

Tuyến đường Bạch Đằng ở phố cổ Hội An ngập sâu

mạnh cường

Đến mùa mưa lũ, phố cổ Hội An luôn chịu ảnh hưởng nặng nề

mạnh cường

Tuyến đường đi bộ ở phố cổ Hội An ngập sâu gần 1m

mạnh cường

Nhiều bạn trẻ lội nước lũ ở Hội An

mạnh cường

Nhiều nơi ở H.Đại Lộc ngập sâu

mạnh cường

Nhiều tuyến đường ở TT.Ái Nghãi ngập sâu do mưa lớn

mạnh cường

Nhiều phương tiện chết máy, buộc phải dắt bộ

mạnh cường

Xe chết máy khi qua dòng nước lũ trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành (TT.Ái Nghĩa)

mạnh cường

Mưa lớn cùng với các thủy điện trên thượng nguồn điều tiết, xả lũ khiến mức nước trên sông Vu Gia đang dâng cao, dự kiến trên mức báo động 3

mạnh cường

Sau bão số 8, Trung bộ mưa lớn dồn dập
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.