Quảng Nam: Nước tràn vào nhà, hàng trăm hộ dân vùng cao chạy lũ

Mạnh Cường
Mạnh Cường
17/10/2021 12:25 GMT+7

Mưa lớn khiến nước trên thượng nguồn đổ về mạnh, tràn vào nhà khiến hàng trăm hộ dân vùng cao Quảng Nam phải chạy lũ, di dời khẩn cấp. Sạt lở xảy ra khắp các huyện miền núi.

Mưa lớn, di dời dân khẩn cấp

Sáng 17.10, bà Bling Bơn, Chủ tịch UBND xã A Vương (H.Tây Giang, Quảng Nam), cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn, lũ dâng cao khiến nhiều nhà dân nằm dọc tuyến đường Hồ Chí Minh bị nước tràn vào nhà. Lực lượng dân quân cùng người dân đã kịp thời hỗ trợ, nạo vét bùn đất, di chuyển tài sản và di dời khẩn cấp người dân đến nơi an toàn. Sạt lở nghiêm trọng cũng xảy ra ở nhiều huyện vùng cao.

Tuyến đường vùng cao H.Tây Giang ngập sâu do mưa lớn

c.x

“Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã di dời khẩn cấp khoảng 10 hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở và lũ quét dọc đường Hồ Chí Minh”, bà Bơn nói.

Ông Ta Ngôl Thiếu, Chủ tịch UBND xã A Xan (cùng H.Tây Giang), cho hay mưa lớn từ chiều tối qua 16.10 khiến nước lũ từ phía đầu nguồn bất ngờ đổ về, tràn vào một số nhà dân tại thôn Arầng. Dòng nước chảy xiết đổ về từ phía ngọn núi sau nhà, kèm theo bùn đất và đá tràn lấp gần như toàn bộ sân nhà.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương huy động lực lượng dân quân đến hỗ trợ, khắc phục tạm thời. Người dân thôn Arầng gấp rút di chuyển tài sản, nạo vét bùn đất nhằm đảo bảo không để mưa lũ gây thiệt hại lớn.

"Hiện nay tuyến đường từ xã lên 2 xã biên giới là Ch'ơm và Ga Ry bị cô lập hoàn toàn do sạt lở", ông Thiếu nói.

Tại một số điểm khu dân cư của huyện vùng cao Tây Giang có nhiều vị trí đang có nguy cơ sạt lở cao. Nhiều tuyến đường đang bị chia cắt bởi dòng lũ, lực lượng quân sự đang cấp tập giúp dân di dời tài sản, đồ đạc và sơ tán đến nơi an toàn; đồng thời tổ chức cắm biển bảng tuyên truyền không cho người dân qua lại những khu vực nguy hiểm.

Nước lũ tràn vào nhà dân

c.x

Theo báo cáo sơ bộ, hiện có khoảng 21 ngôi nhà của người dân tại các xã A Xan, Bha Lêê, A Vương của H.Tây Giang bị lũ tràn vào nhà. Toàn bộ tài sản đã được đưa đến chỗ cao ráo và người dân cũng được di dời đến nơi an toàn.

Hiện nay các phương tiện từ TP.Đà Nẵng lên hay từ Đông Giang lên Tây Giang không lưu thông được vì ngập nặng trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã A Vương, khiến giao thông bị chia cắt.

Sau bão số 8, Trung bộ mưa lớn dồn dập

Một số khu tái định cư đang bị cô lập

Trong khi đó, một lãnh đạo H.Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết mưa lớn khiến tuyến đường Quốc lộ 40B từ H.Bắc Trà My lên Nam Trà My đoạn ngầm sông Trường và Nước Oa nước lớn ngập sâu. Tuyến đường ĐH.5 (đi về Trà Vân - Trà Vinh) bị sạt lở nghiêm trọng tại điểm gần UBND xã Trà Vinh, hiện vẫn chưa lưu thông.

H.Nam Trà My di dời khẩn cấp các hộ dân vùng nguy cơ sạt lở

c.x

Tuyến Trà Dơn - Trà Leng khu vực suối Ông Đề nước dâng nhanh gây chia cắt, ngoài ra một số tuyến tại các xã như Trà Cang, Trà Linh, Trà Mai... đã xuất hiện điểm sạt lở, đất tràn xuống đường. Nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài thì nguy cơ khối lượng đất đá sạt lở sẽ nặng nề hơn.

Hiện H.Nam Trà My đã khẩn trương di dời 147 hộ (với 605 khẩu), tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn.

Ông Hồ Văn Phức, Chủ tịch UBND xã Phước Thành (H.Phước Sơn), cho biết nhiều ngầm tràn, cầu dân sinh đi qua địa bàn xã đã bị lũ ngập sâu, cuốn trôi. Lũ dâng cao, một số khu tái định cư đang bị cô lập.

Từ sáng sớm nay, chính quyền xã Phước Thành đã cắt cử cán bộ đến từng thôn để kiểm tra tình trạng sạt lở, vận động người dân nhanh chóng di dời đến nơi an toàn.

Nước lũ, bùn đất tràn vào nhà dân ở xã A Xan

c.x

Theo ông Phức, một số nhà dân bị sạt lở đất từ taluy dương tràn vào, gây hư hỏng.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho biết mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến mực nước trên sông Vu Gia đang lên nhanh, khu vực hạ du đối diện nguy cơ ngập lụt nặng.

Cụ thể, mực nước lúc 5 giờ ngày 17.10 tại Hội Khách là 13,52m, dưới mức báo động 1 là 0,98m; tại Ái Nghĩa là 6,75m, trên báo động 1 là 0,25m. Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia tiếp tục lên đạt đỉnh ở mức báo động 2 đến trên báo động 2, sau đó xuống chậm.

Nhà dân ở xã A Xan hư hỏng do nước lũ tràn vào nhà

c.x

Sạt lở trên tuyến đường lên các xã biên giới H.Tây Giang

c.x

Mưa lũ gây cô lập một số nơi xã Phước Thành (H.Phước Sơn)

c.x

Nước lũ tràn qua đường gây cô lập cục bộ ở H.Tây Giang

c.x

Mưa lớn khiến nhiều nơi ở H.Tây Giang ngập sâu, chia cắt cục bộ

c.x

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.