Tây Ninh: Ngăn chặn nhóm xuất cảnh trái phép sang Campuchia bằng xe tải

Giang Phương
Giang Phương
19/10/2021 17:59 GMT+7

Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) đã kịp thời ngăn chặn nhóm người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Campuchia bằng xe tải hết sức tinh vi.

Ngày 19.10, thượng tá Bùi Trung Úy, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp lực lượng chức năng Campuchia kịp thời ngăn chặn nhóm người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Biên phòng Tây Ninh phối hợp Campuchia bắt giữ nhiều người Việt xuất cảnh trái phép

16 người xuất cảnh trái phép do lực lượng chức năng Campuchia phối hợp bắt giữ bàn giao cho phía Việt Nam.

GIANG PHƯƠNG

Cùng ngày, sau khi lấy lời khai, điều tra xác minh, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc đã bàn giao cho ngành y tế 21 người xuất cảnh trái phép cho Trung tâm y tế H.Tân Biên cách ly theo quy định.

Những người này khai nhận xuất cảnh trái phép sang Campuchia tìm việc làm.

GIANG PHƯƠNG

Trước đó, lúc 10 giờ 30 phút ngày 17.10, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc phát hiện xe tải BS 51C - 433.44 đang dừng trên đường 792 thuộc ấp Tân Khai, xã Tân Lập (H.Tân Biên), mở thùng xe cho nhiều người nhảy xuống chạy vào rừng, trốn sang Campuchia

Tổ công tác truy đuổi và bắt được 5 người gồm Hà Dương Hữu Nghĩa (33 tuổi, ngụ TP.HCM), Dương Thị Ngọc Hào (23 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng), Ngô Lê Thụy Hoài Phương (23 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng), Nguyễn Thị Thùy Phương (27 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và Dương Thị Loan (32 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre).

16 người còn lại kịp trốn thoát sang Campuchia.

Lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc lấy lời khai của một đối tượng xuất cảnh trái phép.

GIANG PHƯƠNG

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Đồn Cảnh sát Bảo vệ biên giới Con Chơ Rút, Tiểu đoàn Cảnh sát Bảo vệ biên giới 615, Công an tỉnh Tbong Khmum (Vương quốc Campuchia) bắt giữ được 16 người này vào ngày 18.10 và bàn giao cho Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc để điều tra, xác minh, xử lý theo quy định.

Những người xuất cảnh trái phép sau khi hoàn tất hồ sơ xử lý sẽ được đưa đi cách ly y tế theo quy định

GIANG PHƯƠNG

Tất cả 21 người này khai nhận đang trên đường xuất cảnh trái phép sang Campuchia tìm việc làm.

Theo thượng tá Bùi Trung Úy, đây là vụ xuất cảnh trái phép được các đường dây tội phạm tổ chức bài bản dựa vào địa hình ở khu vực biên giới. Ngay sau khi phát hiện 16 người đã qua khỏi khu vực biên giới, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia đã bắt giữ được những người xuất cảnh trái phép.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.