Tây Ninh: Ngăn chặn 7 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia tìm việc làm

Giang Phương
Giang Phương
17/10/2021 18:54 GMT+7

Thêm 2 vụ gồm 7 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia vừa bị Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh ngăn chặn.

Ngày 17.10, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh), cho biết đang điều tra làm rõ hành vi liên quan đến 7 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Nhóm 6 người bị tạm giữ về hành vi xuất cảnh trái phép sang Campuchia

LÊ TRUNG QUÂN

Cụ thể, lúc 0 giờ 45 ngày 17.10, tại khu vực cột mốc phụ 170/6 (ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, H.Bến Cầu, Tây Ninh), lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã phát hiện, tạm giữ Nguyễn Minh Hoàng (26 tuổi, ngụ Kiên Giang) về hành vi xuất cảnh trái phép sang biên giới. Thời điểm này, Hoàng đang lội ruộng để tìm cách vượt biên sang Campuchia thì bị phát hiện.

Lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài lấy lời khai những người xuất cảnh trái phép

LÊ TRUNG QUÂN

Đến 2 giờ cùng ngày, cũng tại địa bàn ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, H.Bến Cầu, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid 19 số 24 và 25 đã phối hợp bắt giữ 6 người đang vượt biên trái phép sang Campuchia.

Tại đồn biên phòng, 6 người được xác định gồm: Nguyễn Đình Khoa (23 tuổi), Trương Ngọc Kim Ngân (30 tuổi), Hồ Thị Ngọc Diễm (31 tuổi, cùng ngụ TP.HCM), Nguyễn Thị Ánh (22 tuổi, ngụ Gia Lai), Nguyễn Hoàng Phương Dũ (22 tuổi, ngụ Tây Ninh) và Hồ Thị Diễm Hằng (30 tuổi, ngụ Vĩnh Long).

Qua điều tra, cả 7 người trong 2 vụ xuất cảnh trái phép đều khai nhận tìm cách vượt biên sang Campuchia để tìm việc làm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.