TP.HCM sẽ thanh tra hàng loạt trung tâm ngoại ngữ, trường ngoài công lập

Bích Thanh
Bích Thanh
20/10/2021 15:51 GMT+7

Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ thanh tra, kiểm tra các trung tâm ngoại ngữ, tin học, trung tâm kỹ năng sống, các trường ngoài công lập về những khoản thu đầu năm học, hoạt động chuyên môn, công tác quản lý...

Gần 70 cơ sở của hệ thống Trung tâm ngoại ngữ SAS đóng cửa đột ngột, giám đốc trung tâm bị tố ôm tiền bỏ trốn

đăng nguyên

Trong năm học 2021 - 2022, Sở GD-ĐT TP.HCM có kế hoạch thanh tra các trung tâm ngoại ngữ, các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT công lập và ngoài công lập về hoạt động chuyên môn, các khoản thu đầu năm học, công tác quản lý…, theo thông tin từ Sở GD- ĐT TP.HCM ngày 20.10.

Cụ thể, về hệ thống trung tâm ngoại ngữ, tin học, Sở GD-ĐT sẽ thanh tra, kiểm tra các trung tâm tại những khu vực như Q.4, 6, 7, 10, 11 về việc thực hiện hoạt động giảng dạy và công tác quản lý.

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT kiểm tra các trung tâm dạy thêm, học thêm, tư vấn du học, kỹ năng sống trên địa bàn Q.3, Bình Thạnh, Tân Phú, Bình Chánh, Nhà Bè và khu vực 2 của TP.Thủ Đức về việc thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động.

Ở hệ thống trường ngoài công lập, Sở GD-ĐT sẽ kiểm tra công tác tuyển sinh và những khoản thu chi đầu năm tại các Trường THCS-THPT Châu Á Thái Bình Dương; TH-THCS-THPT Úc Châu; TH-THCS-THPT Tây Úc; THPT Văn Lang; TH-THCS-THPT Quốc tế Bắc Mỹ; TH, THCS và THPT EMASI Vạn Phúc.

Về nội dung thực hiện quy chế, điều lệ trường học, Sở GD-ĐT sẽ kiểm tra các Trường TH-THCS-THPT Ngân Hà; Trương Vĩnh Ký; THCS-THPT Tân Phú; THPT Trần Quốc Toản; THCS-THPT Nam Việt; Hồng Hà; Hai Bà Trưng; Thái Bình Dương; Trần Cao Vân; Mùa Xuân; Anh Quốc, Trí Tuệ Việt; Ngôi Sao, Hàm Nghi, Ngô Thời Nhiệm, Albert Einstein; EMASI Nam Long…

Cũng trong kế hoạch thanh tra năm học 2021- 2022, Sở GD-ĐT sẽ kiểm tra chất lượng trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế như Trường Mầm non Bé Ngoan, Mầm non 30/4, Mầm non Bến Thành (Q.1); Trường Mầm non Vành Khuyên (Q.2); Trường Mầm non Vàng Anh (Q.5); Trường Mầm non Rạng Đông (Q.6); Trường Mầm non 19/5 (Q.8); Trường Mầm non Măng non I (Q.10)….

Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, những ngày gần đây, hàng ngàn học viên tại các trung tâm thuộc hệ thống Trung tâm ngoại ngữ Thế hệ mới (SAS) ở TP.HCM cũng như rất nhiều giáo viên, nhân viên trung tâm ở nhiều tỉnh, thành khác liên tục tố ông Đỗ Văn Quản, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Giáo dục Master English, đã ôm tiền bỏ trốn, không thể liên lạc với ông bằng bất kỳ cách nào; các trung tâm này đều tuyên bố dừng hoạt động đột ngột.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.