NATO tăng cường đối phó Nga

Khánh An
Khánh An
22/10/2021 09:12 GMT+7

Reuters hôm qua (21.10) đưa tin các nước NATO đang lên kế hoạch mới về phòng vệ trước khả năng bị Nga tấn công trên nhiều mặt trận, tái khẳng định nỗ lực răn đe Moscow dù mối tập trung mới của NATO là Trung Quốc .

Các áp phích mang biểu trưng của NATO tại cổng vào tổng hành dinh NATO tại Brussels (Bỉ).

reuters

Chi tiết chiến lược mới được giữ bí mật, nhưng giới thạo tin cho biết chiến lược này sẽ vượt quy mô các kế hoạch phòng vệ hiện tại, nhằm chuẩn bị cho bất cứ cuộc tấn công đồng loạt nào tại biển Baltic và biển Đen, bao gồm tấn công hạt nhân, mạng máy tính hoặc tấn công từ không gian, dù trước mắt chưa có khả năng xảy ra.

Nga bác bỏ bất cứ ý đồ gây chiến nào và cho rằng chính NATO mới gây nguy cơ bất ổn ở châu Âu với những sự chuẩn bị như trên.

Ông Putin nói các chuyển động quân sự ở Ukraine đang đe dọa Nga

Trong một diễn biến khác, Thứ trưởng Nga Andrei Rudenko hôm qua cảnh báo bất cứ hành động nào liên quan việc Ukraine gia nhập NATO sẽ dẫn đến những hậu quả. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Mỹ ủng hộ Ukraine gia nhập NATO và không quốc gia nào có thể phủ quyết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.