Tên lửa nội địa đầu tiên của Hàn Quốc chưa đưa được vệ tinh giả lên quĩ đạo

23/10/2021 08:00 GMT+7

Ngày 22.10, tên lửa vũ trụ đầu tiên do Hàn Quốc tự sản xuất trong nước đã được phóng lên.

Tổng thống Moon Jae-in cho biết tên lửa đã hoàn thành tất trọn hành trình bay nhưng không đưa được vệ tinh giả vào quỹ đạo.

Theo giới chức Hàn Quốc, có khoảng 300 công ty trong nước tham gia sản xuất tên lửa nặng 200 tấn này.

Với tên gọi “Nuri”, tức “thế giới”, tên lửa này được thiết kế để đưa tải trọng 1,5 tấn vào quỹ đạo. Đây là một phần trong mục tiêu phóng vệ tinh của Hàn Quốc cho nhiệm vụ giám sát, dẫn đường và liên lạc.

Tên lửa vũ trụ Nuri của Hàn Quốc

reuters

Tổng thống Moon nhấn mạnh dự án này cho thấy “Kỷ nguyên Vũ trụ Hàn Quốc” đang đến gần.

Việc Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc dự kiến sẽ thực hiện thêm 5 lần phóng thử nghiệm nữa.Đợt phóng tiếp theo là vào năm 2022.

Việc đưa tên lửa lên vũ trụ lâu nay là vấn đề nhạy cảm trên bán đảo Triều Tiên, giữa bối cảnh Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn còn trong tình trạng chiến tranh.

Hàn Quốc đã lên kế hoạch phát triển nhiều vệ tinh vũ trụ trong tương lai. Tuy nhiên nước này đã nói sẽ không sử dụng tên lửa Nuri như vũ khí.

Triều Tiên công bố ảnh tên lửa đạn đạo mới: nhỏ hơn nên tàu ngầm mang được nhiều hơn?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.