Quảng Ngãi: 3 người bị lũ cuốn mất tích ở cửa biển Sa Cần

Phạm Anh
Phạm Anh
24/10/2021 14:46 GMT+7

Trong lúc bơi thuyền thúng ra neo đậu tàu cá tại cửa biển Sa Cần , 3 người ở xã Bình Chánh, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã bị nước lũ cuốn trôi mất tích .

Trưa 24.10, UBND xã Bình Chánh, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, có 3 người trong xã bị nước lũ cuốn trôi mất tích tại cửa biển Sa Cần (thuộc xã Bình Thạnh, H.Bình Sơn), đến đầu giờ chiều cùng ngày vẫn chưa tìm thấy.

Cửa biển Sa Cần, nơi có 3 người mất tích

N.ĐỒNG

Theo thông tin ban đầu của UBND xã Bình Chánh, ông Bùi Đức Thành (ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh) là chủ tàu câu mực QNg 90755 TS đang neo đậu tại cửa biển Sa Cần. Vào khoảng 4 giờ 25 ngày 24.10, khi phát hiện tàu bị hỏng neo, ông Thành đã gọi con ruột là Bùi Đức Sự (14 tuổi) và hai anh em ruột gồm Nguyễn Thái (25 tuổi), Nguyễn Tấn Nô (14 tuổi, cùng ở xã Bình Chánh), đến cửa biển Sa Cần giúp neo đậu lại tàu.

Tuy nhiên, do mưa lớn, nước lũ cuồn cuộn chảy qua cửa biển, mà 3 người (gồm anh Thái và 2 em Sự, Nô) lại thiếu kinh nghiệm vượt lũ nên khi chèo thuyền thúng ra thì bị chìm, cả 3 bị nước lũ cuốn ra biển mất tích.

Theo ông Nguyễn Tiến Pháo, Phó chủ tịch UBND xã Bình Chánh, ngay lập tức Đồn biên phòng Bình Thạnh cùng chính quyền xã và người dân đã nỗ lực tìm kiếm 3 trường hợp nói trên nhưng hiện vẫn chưa tìm thấy.

UBND xã Bình Chánh còn cho biết, hiện tại xã có 2.651 ngôi nhà bị ngập nước; hầu hết các tuyến đường liên thôn và kết nối với các xã khác đều bị ngập nước. Trong khi dọn dẹp nhà cửa do bị nước lũ vào nhà, bà Nguyễn Thị Chí (88 tuổi, ở thôn Đông Bình) bị trượt ngã, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam.

Mưa lớn dồn dập trút xuống Trung bộ đến hết tháng 10

Lồng bè nuôi hải sản bị lũ cuốn trôi

Nhiều lồng bè bị lũ cuốn trôi

N.Đồng

Ngày 24.10, đại úy Phan Xuân Huề, Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Sa Kỳ (Quảng Ngãi) cho biết, nhiều lồng bè nuôi hải sản như cá mú, cá hồng, cá dìa, cá hanh… của bà con trên sông Kinh Giang (TP.Quảng Ngãi) đã bị lũ cuốn trôi, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Trong đó, tại xã Tịnh Hòa, TP.Quảng Ngãi có 15 bè (với 92 lồng) nuôi hải sản của 5 hộ bị trôi, thiệt hại khoảng 300 triệu đồng; xã Tịnh Kỳ trôi 4 bè (22 lồng) với khoảng 29.000 con cá giống, thiệt hại ước tính 450 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.