Thống kê thiệt hại đầu tiên trong cơn bão Noru đổ bộ vào miền Trung

28/09/2022 10:05 GMT+7

Các địa phương đã bước đầu thống kê thiệt hại đầu tiên trong cơn bão Noru ( bão số 4 ), có 5 người bị thương, nhiều nơi ở miền Trung đang mất điện trên diện rộng.

Sáng nay 28.9, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, các tỉnh, thành phố: Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum, Gia Lai đã thống kê những thiệt hại đầu tiên trong cơn não Noru.

Trong đó, Quảng Trị ghi nhận có 4 người bị thương, 120 nhà bị tốc mái, 180 hàng quán ven biển hư hỏng.

Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế có1 người bị thương, 1 nhà bị sập và 10 nhà bị tốc mái.

Đường phố Hội An (Quảng Nam) cây cối gãy đổ, tơi tả sau đêm bão Noru quần thảo

Huy Nguyên

TP.Đà Nẵng có 2 nhà bị tốc mái; 75 cây xanh gãy, đổ; 172 trạm biến áp bị mất điện, hiện đã khôi phục được 89 trạm; 7.832 khách hàng bị mất điện.

Tại tỉnh Quảng Nam có 3.997 trạm biến áp bị mất điện, 437.934 khách hàng bị ảnh hưởng, nhiều nhà dân tốc mái và một số cây xanh thiệt hại.

Nhà hàng bán phở tại TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) bị bão Noru giật đổ sập hoàn toàn

Mạnh Cường

Tại Kon Tum ghi nhận có 6 xã trên địa bàn H.KonPlông mất điện. Các tỉnh Bình Định, Gia Lai đang thống kê thiệt hại.

Bão số 4 (bão Noru) đã sang Lào, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Cũng theo báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, cơn bão Noru khiến 10 sân bay ở khu vực miền Trung phải tạm dừng khai thác để đảm bảo an toàn. Các địa phương đã triển khai sơ tán trên 104.000 hộ với trên 327.000 người dân để phòng tránh bão Noru.

Biển quảng cáo cỡ lớn ở TP.Hội An (Quảng Nam) bị bão Noru giật đổ

Huy Nguyễn

Trong ngày hôm nay, các tỉnh Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn, cũng như tập trung khắc phục hậu quả cơn bão.

Dự báo thời tiết sau bão Noru, trong ngày hôm nay, tại Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 150 mm, có nơi trên 200 mm.

Khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Laimưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm, có nơi trên 120 mm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.