TP.HCM tháo dỡ hàng trăm ngàn mét vuông chung cư cũ, hư hỏng

19/06/2015 20:57 GMT+7

(TNO) Ngày 19.6, Sở Xây dựng TP.HCM đã đề xuất với UBND TP phương án tháo dỡ 120.000m 2 chung cư cũ hư hỏng nặng, đồng thời sẽ xây dựng thêm 180.000m 2 sàn để thay thế các chung cư cũ trong giai đoạn 2016 - 2020.

(TNO) Ngày 19.6, Sở Xây dựng TP.HCM đã đề xuất với UBND TP phương án tháo dỡ 120.000m2 chung cư cũ hư hỏng nặng, đồng thời sẽ xây dựng thêm 180.000m2 sàn để thay thế các chung cư cũ trong giai đoạn 2016 -  2020.

Một chung cư cũ tại Q.Bình Thạnh đang xuống cấp, hư hỏng nặng - Ảnh: Đình Sơn
Một chung cư cũ tại Q.Bình Thạnh đang xuống cấp, hư hỏng nặng - Ảnh: Đình Sơn
Theo ông Nguyễn Văn Danh, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP, hiện trên địa bàn TP có 1.244 chung cư, trong đó có 533 chung cư, nhà tập thể được xây dựng trước năm 1975 với quy mô 50.460 căn hộ. Đây là những chung cư cũ, hư hỏng, thậm chí có những chung cư như 727 (Q.5), Cô Giang (Q.1), Thanh Đa (Q.Bình Thạnh) đã xuống cấp nặng, có thể sập bất cứ lúc nào.
Cũng theo ông Danh, trong gian đoạn 2011 - 2015 TP lên kế hoạch tháo dỡ 445.000 m2 sàn chung cư cũ, hư hỏng nhưng đến nay chỉ đạt khoảng 60% so với kế hoạch.
Ông Danh cho rằng sở dĩ tiến độ tháo dỡ, di dời hộ dân sống trong chung cư cũ hư hỏng chậm là do thời gian qua kinh tế khó khăn, thị trường bất động sản trầm lắng, nhà nước thiếu kinh phí kiểm định chung cư cũ, xuống cấp...
Giai đoạn 5 năm tới, ông Danh cho biết sẽ tập trung vào 29 dự án di dời, tháo dỡ, xây dựng thay thế chung cư hư hỏng xuống cấp. Trong đó, ưu tiên chung cư cũ đã được kiểm định là công trình xuống cấp nguy hiểm, chung cư có chất lượng còn lại dưới 55%, chung cư cũ mở biên chỉnh trang, cải tạo cảnh quan đô thị theo quy hoạch phê duyệt. Điển hình như chung cư Cô Giang (Q.1), chung cư 148 Nguyễn Đình Chiểu - Pasteur, chung cư 11 Võ Văn Tần (Q.3), chung cư 6bis Nguyễn Tất Thành, chung cư Trúc Giang (Q. 4), chung cư Tản Đà - Hàm Tử (Q. 5), cụm chung cư Ngô Gia Tự, cụm chung cư Ấn Quang (Q.10)…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.