Bão Nida mạnh thêm, vùng biển đông bắc Biển Đông sẽ động dữ dội

31/07/2016 15:47 GMT+7

Dự báo, từ sáng sớm mai (1.8), vùng biển phía đông bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 - 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 - 12, giật cấp 14 - 15. Biển động dữ dội.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn T.Ư, hồi 14 giờ ngày 31.7, vị trí tâm bão Nida ở vào khoảng 18,1 độ vĩ bắc; 122,2 độ kinh đông, trên khu vực phía bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90 - 100km/giờ), giật cấp 11 - 12.

tin liên quan

Lốc xoáy kinh hoàng tại Bắc Ninh
Lốc xoáy kinh hoàng chỉ xảy ra trong hơn 1 phút tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong, Bắc Ninh, nhưng đã tàn phá một khu chợ và khu dân cư, khiến người dân khiếp sợ.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 1.8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ vĩ bắc; 118,0 độ kinh đông, cách Hồng Kông khoảng 500 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (120 - 135km/giờ), giật cấp 14 - 15.
Từ sáng sớm mai (1.8), vùng biển phía đông bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 - 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 - 12, giật cấp 14 - 15. Biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
Ngoài ra, do hoạt động của gió mùa tây nam nên khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.